Nhiều trường đại học ở TP.HCM công bố điểm chuẩn

0
0

 - Một số trường ĐH tại TP Hồ Chí Minh đã công bố điểm chuẩn học bạ năm nay. Trong đó, ngành Sư phạm Hoá của ĐH Sư phạm TP Hồ Chí Minh có điểm chuẩn cao nhất, 29,73 điểm.

Trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh vừa công bố điểm chuẩn các phương thức xét tuyển sớm. Đặc biệt năm nay có một số ngành sư phạm có điểm chuẩn xét học bạ gần tuyệt đối, trên 29 điểm.

Cụ thể, ngành Sư phạm Hóa học đang có điểm chuẩn cao nhất là 29,73, tức là thí sinh phải đạt 9,91 điểm/môn mới có cơ hội trúng tuyển.

Bên cạnh đó, ngành Sư phạm Toán học lấy 29,55 điểm, Sư phạm Vật lý là 29,5 và Sư phạm Sinh học là 29,28 điểm. Như vậy, để đậu vào các ngành sư phạm thuộc khối tự nhiên của trường thì điểm xét học bạ của thí sinh gần như phải đạt từ 9,5 điểm trở lên, thậm chí là 10 điểm.

Các ngành sư phạm khác như Sư phạm Ngữ văn, Tin học, Tiếng Anh v.v cũng có điểm chuẩn cao không kém, dao động từ 27 đến 29 điểm.

Điểm chuẩn các ngành sư phạm khối tự nhiên của trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh đều trên 29 điểm.

 

Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng vừa công bố điểm chuẩn phương thức xét điểm học bạ và xét điểm thi đánh giá năng lực.

Ngành Kinh doanh quốc tế chính là ngành có điểm chuẩn cao nhất là 29 điểm. Kế đến là ngành Marketing lấy điểm chuẩn 28,5 điểm cho phương thức xét học bạ.

Các ngành của Trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh có điểm trúng tuyển học bạ dao động 21-29 điểm.

Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP Hồ Chí Minh vừa công bố mức điểm chuẩn trúng tuyển sớm đợt 2 cho 18 ngành đào tạo bậc Đại học hệ chính quy của Trường.

Theo đó, điểm chuẩn các ngành dao động từ 18 đến 25,25. Cao nhất là ngành Ngôn ngữ Anh với 25,25 điểm. Theo sau là 25 điểm với các ngành liên quan đến quản trị và kinh tế như Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn, v.v.

Điểm chuẩn học bạ cao nhất của trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh là 25,25 điểm ngành Ngôn ngữ Anh. Ảnh: Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học TP. Hồ Chí Minh.

 

Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh (HUIT), (Đại học Công nghệ Thực phẩm TP Hồ Chí Minh đổi tên) vừa công bố điểm chuẩn theo hình thức xét học bạ. Theo đó, điểm trúng tuyển dao động từ 20-24 điểm, điểm chuẩn tối đa giảm 3 điểm so với năm 2022.

Điểm chuẩn theo phương thức xét điểm 5 học kỳ THPT (trừ học kỳ 2 lớp 12) của 3 ngành Công nghệ thực phẩm, Ngôn ngữ Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc là cao nhất với 24 điểm. Kế đến là các ngành Marketing, Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Công nghệ thông tin lấy 23,5 điểm.

Như vậy, hầu hết điểm chuẩn các ngành đều giảm mạnh, riêng ngành Công nghệ thực phẩm giảm tới 3 điểm do năm ngoái ngành này lấy 27 điểm.

Tiến sĩ Nguyễn Văn Khả, Phó Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông của Trường Đại học Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết, các ngành mang yếu tố lịch sử, thế mạnh của trường như Công nghệ thực phẩm, Công nghệ thông tin, các ngành Kinh tế,... vẫn là những ngành có điểm chuẩn cao nhất của trường dao động từ 25-27 điểm qua các năm.

Theo kế hoạch, 8g sáng ngày 18/7/2023, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ công bố điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông. Sau đó, các trường đại học sẽ tiếp tục công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học bằng kết quả thi. Từ nay đến 30/7, thí sinh sẽ đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển không giới hạn trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Dự kiến trong tháng 7 thì các trường đại học sẽ xét tuyển điểm chuẩn đại học bằng hầu hết tất cả các phương thức như tuyển thẳng, điểm thi tốt nghiệp và đặc biệt là điểm thi đánh giá năng lực.

Thí sinh sẽ có 7 ngày để nộp lệ phí xét tuyển, từ 31.7 đến ngày 6.8.2023.

Thí sinh sẽ nhận kết quả (điểm chuẩn) ngày 22.8 và xác nhận nhập học đợt 1 trước 17h ngày 6.9.2023.

Năm 2023, thời gian đăng ký nguyện vọng xét tuyển năm nay chỉ có 20 ngày (năm 2022 là một tháng). Thời gian thí sinh biết điểm chuẩn và nhập học cũng sớm hơn 3 tuần so với mốc 17.9 và 30.9 của năm ngoái.

P.V

Ý kiến bạn đọc


Nhiều người vẫn "sập bẫy" làm cộng tác viên thanh toán đơn hàng online

(VnMedia) - Dù đã có nhiều cảnh báo, nhưng nhiều người vẫn bị lừa bởi chiêu trò làm cộng tác viên online kiếm tiền trên mạng. Đa phần đó là những phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, sinh viên có nhu cầu kiếm thêm thu nhập đã trở thành nạn nhân của các đối tượng lừa đảo.

Giá vàng thế giới liên tục trồi sụt, vàng nhẫn tăng lên mức cao 

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (5/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York lại đảo chiều đi xuống. Trong nước, chiều qua, giá vàng nhẫn tròn trơn của Bảo Tín Minh Châu tiếp tục tăng vượt xa mức 76 triệu đồng/lượng.

Công nghệ vận hành đứng trước nguy cơ gia tăng đe dọa tấn công mạng

(VnMedia) - Gần một phần ba (31%) các tổ chức công nghệ vận hành (OT) ghi nhận hơn 6 vụ xâm nhập trong năm ngoái, tăng 11% so với năm trước…

Những lưu ý để đảm bảo an toàn cho các giao dịch ngân hàng trực tuyến

(VnMedia) - Trước tình hình tội phạm mạng diễn biến phức tạp, bên cạnh việc các ngân hàng triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin (như theo Quyết định 2345) thì người dân cũng cần nâng cao nhận thức về an toàn thông tin mạng, tuân thủ đúng các hướng dẫn về sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử an toàn.

Thu nhập bình quân người lao động tăng hơn nửa triệu đồng

(VnMedia) - 6 tháng đầu năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 7,5 triệu đồng/tháng, tăng 7,4%, tương ứng tăng 519 nghìn đồng so với cùng kỳ năm trước.