Đắk Lắk: Gia tăng tình trạng trẻ mắc tay chân miệng thể nặng

0
0

 - Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 158 trường hợp mắc tay chân miệng và 1 trường hợp tử vong.

Những ngày qua, số trường hợp mắc tay chân miệng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk liên tục gia tăng, đáng lưu ý có nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện trong tình trạng nặng.

Ghi nhận tại Khoa Hồi sức cấp cứu nhi, sơ sinh - Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, tính từ đầu năm đến nay, khoa đã tiếp nhận và điều trị cho 4 bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng và rất nặng, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước.

Khám cho bệnh nhi mắc bệnh tay-chân-miệng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)
Khám cho bệnh nhi mắc bệnh tay-chân-miệng đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. (Ảnh: TTXVN)

Theo BSCKII. Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Hồi sức cấp cứu nhi, sơ sinh, những năm trước, bệnh tay chân miệng ít có ca nặng, nhưng năm nay số ca bệnh nặng tăng, bệnh nhân chuyển độ nặng rất nhanh, diễn tiến khó lường nên các y bác sĩ tại khoa phải theo dõi sát sao sức khỏe của từng trẻ để xử trí kịp thời.

BSCKII. Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Hồi sức cấp cứu nhi, sơ sinh cho biết: Năm nay, các bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng có các dấu hiệu lâm sàng biểu hiện như nổi bọng nước, các nốt hồng ban ít, chủ yếu trẻ bị loét họng nhưng đều rất nặng và đã có 1 trẻ tử vong. Ngay tại thời điểm này, cũng có 2 bệnh nhi mắc tay chân miệng nặng đang được điều trị.

Trong đó, có một trường hợp bệnh nhi chuyển từ tỉnh Gia Lai qua. Bệnh nhi T.A.N. (sinh năm 2021, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai) nhập viện ngày 19/6 trong tình trạng suy hô hấp độ 4 phải thở máy, nhiễm trùng huyết với chẩn đoán mắc tay chân miệng độ 3. Sau 8 ngày điều trị tích cực, đến nay tình trạng bệnh nhi đã tiến triển tốt, sức khỏe đang dần hồi phục và sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo, mặc dù khi mắc bệnh tay chân miệng thường trẻ sẽ mắc ở thể nhẹ, nhưng các bậc phụ huynh cần theo dõi, sớm nhận biết dấu hiệu chuyển độ của bệnh để đưa trẻ đến bệnh viện kịp thời để được chẩn đoán và điều trị phù hợp với tình trạng bệnh của trẻ.

"Ngoài vấn đề giữ vệ sinh sạch sẽ cho trẻ như thường xuyên dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, vệ sinh đồ chơi cho trẻ bằng xà phòng, dung dịch Javel hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường, rửa tay thường xuyên, tăng cường bổ sung chất dinh dưỡng cho trẻ, phụ huynh cần lưu ý, khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như lở loét miệng, bỏ ăn, sốt cao, nổi mụn nước… thì nên đưa trẻ tới cơ sở y tế để được chẩn đoán, phân loại và điều trị kịp thời. Lưu ý theo dõi sát trẻ khi trẻ điều trị tay chân miệng tại nhà vì bệnh tay chân miệng chuyển độ rất nhanh và gây nguy hiểm cho trẻ", bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn nhấn mạnh.

 

Để phòng bệnh tay chân miệng, Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh sau:

- Vệ sinh cá nhân: Người dân thực hiện rửa tay thường xuyên bằng xà phòng dưới vòi nước chảy nhiều lần trong ngày (cả người lớn và trẻ em), đặc biệt trước khi chế biến thức ăn, trước khi ăn/cho trẻ ăn, trước khi bế ẵm trẻ, sau khi đi vệ sinh, sau khi thay tã và làm vệ sinh cho trẻ.

- Vệ sinh ăn uống: Người dân đảm bảo ăn chín, uống chín; vật dụng ăn uống phải đảm bảo được rửa sạch sẽ trước khi sử dụng (tốt nhất là ngâm tráng nước sôi); sử dụng nước sạch trong sinh hoạt hằng ngày; không mớm thức ăn cho trẻ; không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi; không cho trẻ dùng chung khăn ăn, khăn tay, vật dụng ăn uống như cốc, bát, đĩa, thìa, đồ chơi chưa được khử trùng…

- Làm sạch đồ chơi, nơi sinh hoạt: Các hộ gia đình, nhà trẻ mẫu giáo, các hộ trông trẻ tại nhà cần thường xuyên lau sạch các bề mặt, vật dụng tiếp xúc hằng ngày như đồ chơi, dụng cụ học tập, tay nắm cửa, tay vịn cầu thang, mặt bàn/ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường.

- Thu gom và xử lý chất thải của trẻ: Các gia đình sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh, phân, chất thải của trẻ phải được thu gom, xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh.

- Theo dõi phát hiện sớm ca bệnh: Trẻ em phải được thường xuyên theo dõi sức khỏe để kịp thời phát hiện, tổ chức cách ly, điều trị các trường hợp mắc bệnh, tránh lây bệnh cho các trẻ khác.

- Cách ly, điều trị kịp thời khi phát bệnh: Các nhà trẻ, mẫu giáo, nhóm trẻ tập trung và hộ gia đình có trẻ dưới 6 tuổi cần chủ động theo dõi sức khỏe của trẻ để kịp thời phát hiện và đưa ngay đến các cơ sở y tế để được điều trị kịp thời. Trẻ bị bệnh phải được cách ly ít nhất là 10 ngày kể từ khi khởi bệnh, không cho trẻ có biểu hiện bệnh đến lớp và chơi với các trẻ khác. Cách ly và đưa ngay trẻ đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị.

PV

P.V

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.