Phản ứng của Trung Quốc trước vụ thành trì quyền lực của Nga bị Ukraine tấn công

0
0

 - Bắc Kinh kêu gọi các nước có liên quan tránh những bước đi có thể làm leo thang hơn nữa tình hình sau khi Nga cáo buộc Ukraine tìm cách tấn công vào điện Kremlin – thành trì quyền lực của Nga và cố ám sát Tổng thống Putin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning

Trung Quốc hôm qua (4/5) đã lên tiếng kêu gọi giảm leo thang sau khi xảy ra các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào Điện Kremlin vào sáng sớm thứ Tư (3/5). Nga cho rằng vụ tấn công do Ukraine dàn dựng nhằm ám sát Tổng thống Vladimir Putin.

“Lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là nhất quán và rõ ràng. Tất cả các bên cần tránh thực hiện các hành động có thể làm tình hình leo thang hơn nữa”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning đã cho biết như vậy tại một cuộc họp báo thường kỳ diễn ra ngày hôm qua khi trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Bắc Kinh trước các vụ tấn công nhằm vào điện Kremlin.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Bắc Kinh sẽ “tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò mang tính xây dựng cho việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine.”

Theo Điện Kremlin, hai chiếc máy bay không người lái (UAV) đã bị lực lượng phòng không vô hiệu hóa khi đang trên đường tấn công dinh thự chính thức của Tổng thống Putin ở thủ đô Moscow. Các nhà chức trách cho biết Tổng thống Nga không có mặt tại khu dinh thự khi vụ tấn công xảy ra và không có ai bị thương. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky phủ nhận sự liên quan của Kiev đến các vụ tấn công này. Tuy nhiên, Ủy ban Điều tra của Nga đã mở một vụ án hình sự và tiến hành một cuộc điều tra các cuộc tấn công mà họ miêu tả là mang tính khủng bố này.

Trung Quốc đã công bố lộ trình 12 điểm để chấm dứt khủng hoảng ở Ukraine vào tháng 2 vừa rồi và nhấn mạnh rằng xung đột Nga-Ukraine chỉ có thể được giải quyết thông qua đàm phán. Nga đã nhiều lần nói rằng họ sẵn sàng nối lại đàm phán với Ukraine nhưng chỉ khi Kiev tính đến “những lợi ích và mối quan tâm chính đáng” của Moscow.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky tuần trước nói rằng “không thể có bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Putin vào lúc này”.

Giới chức Nga đã rất tức giận trước các cuộc tấn công nhằm vào thành trì quyền lực của họ ở thủ đô Moscow. Sau khi liên tiếp tung ra những cảnh báo nhằm vào giới chức Kiev, Nga cũng lên án mạnh mẽ đồng minh Mỹ của Ukraine.

Bộ Ngoại giao Nga tuyên bố rằng, Mỹ và các đồng minh đã bao che cho chính phủ Ukraine. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng, Mỹ và các đồng minh phải chịu trách nhiệm cuối cùng về các hành động của “chế độ Kiev”.

“Họ đã phá hủy chính phủ hợp pháp ở Ukraine vào năm 2014, đưa những kẻ lừa đảo và kẻ cướp lên nắm quyền, cung cấp cho họ tiền và vũ khí, tạo cho họ cảm giác họ sẽ được miễn tội và cung cấp vỏ bọc chính trị cũng như hỗ trợ quân sự,” phát ngôn viên Zakharova cho biết thêm.

Vị quan chức Nga nhấn mạnh rằng Moscow sẽ buộc “Washington, London và NATO nói chung” phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của chính phủ Ukraine.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.