"Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo tại TP. Cần Thơ”

0
0

Vừa qua, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp với Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cùng Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học với chủ đề "Công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo tại TP. Cần Thơ”, tại Hội trường Sở Khoa học và Công nghệ TP. Cần Thơ.

Phát biểu tại Toạ đàm, PGS.TS Bùi Đức Thọ - Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân khẳng định, quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại TP. Cần Thơ đã có những đóng góp quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực, tạo ra sự tăng trưởng nhanh. Năm 2022, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 12,64% so với năm 2021, đứng thứ 6 cả nước, xếp thứ 2/5 thành phố trực thuộc Trung ương. Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, thương mại, xuất khẩu, du lịch, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đều có tốc độ tăng trưởng cao. Sản xuất nông nghiệp tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý, đưa các sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử... Dù đã được đầu tư, nâng cấp về tiềm lực, cơ sở vật chất nhưng hạ tầng kỹ thuật về khoa học công nghệ của Cần Thơ vẫn còn yếu, thiếu, chưa đồng bộ so với nhu cầu phát triển.

 

Theo ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ cho biết, qua 2 năm thực hiện nghị quyết số 59-NQ/TW, với sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, sự quan tâm hỗ trợ của các Bộ, ngành Trung ương cùng sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP. Cần Thơ, Nghị quyết số 59-NQ/TW đã từng bước đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần quyết tâm, tính chủ động, sáng tạo và tạo thêm động lực mới cho toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Cần Thơ phấn đầu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết số 59-NQ-TW, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.Cần Thơ chủ động phối hợp triển khai nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn thành phố; tăng cường liên kết, hợp tác giữa các địa phương và các viện, trường, tích cực xúc tiến, làm việc với các Tập đoàn, các doanh nghiệp ngoài nhà nước để kêu gọi đầu tư vào các dự án mang tính chiến lược của thành phố, tạo động lực thu hút các doanh nghiệp cùng tham gia thực hiện trên địa bàn.

Tăng cường đầu tư, nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số cho thành phố.Tọa đàm là dịp để các nhà lãnh đạo, nhà quản lý, nhà khoa học lắng nghe báo cáo kinh nghiệm thực tiễn phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước ở TP. Cần Thơ trong thời gian qua và đề xuất các giải pháp phát huy lợi thế của TP. Cần Thơ trong quá trình thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên nền tảng khoa học và công nghệ mới và đổi mới sáng tạo.

Tọa đàm xoay quanh những nội dung chính về thực trạng và phương hướng phát triển kinh tế - xã hội của TP. Cần Thơ đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045; Phương hướng phát triển các ngành công nghiệp trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền tảng khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo của TP.Cần Thơ; Thực trạng và phương hướng phát triển khoa học và công nghệ mới và đổi mới sáng tạo nhằm đạt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn đến 2045. Bên cạnh đó, Tọa đàm còn thảo luận về các yếu tố tiềm năng và khó khăn trong phát triển của Cần Thơ, các chính sách và động lực phát triển của Cần Thơ.

Cũng trong khuôn khổ chương trình công tác, Đoàn đã đến thăm và làm việc tại Tòa nhà công nghệ cao - Trường Đại học Cần Thơ và Vườn ươm Công nghệ Công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số vấn đề liên quan đến thực tế phát triển các khu công nghiệp, thuận lợi và khó khăn của khu công nghiệp và các doanh nghiệp, tìm hiểu mô hình doanh nghiệp thông minh và phát triển kinh tế tuần hoàn trong khu công nghiệp, hoạt động ứng dụng khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo; Thực trạng phát triển nền tảng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phương hướng phát triển khoa học công nghệ mới và đổi mới sáng tạo nhằm đạt mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 và tầm nhìn 2045.


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.