- Ngày 12/4, tại Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã có buổi tiếp đoàn công tác Cơ quan giáo dục ở nước ngoài của Pháp do ông Jean Paul Negrel, Phó Giám đốc Cơ quan phụ trách giáo dục ở nước ngoài dẫn đầu.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi Pháp là đối tác quan trọng trong chính sách đối ngoại của mình. Trong những năm qua, Chính phủ Pháp đã cung cấp số lượng lớn học bổng cho sinh viên Việt Nam. Hiện có hơn 7000 du học sinh Việt Nam trong tổng số 31.000 sinh viên quốc tế đang học tại Pháp. Mỗi năm có khoảng 1500 sinh viên Việt Nam sang Pháp học tập.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc cũng gửi lời chúc mừng Trường Pháp Alexandre Yersin nhân kỷ niệm 40 năm thành lập. Đánh giá cao chất lượng giảng dạy và mô hình của Trường, Thứ trưởng cho biết Bộ GDĐT luôn nỗ lực hỗ trợ Trường trong công tác quản lý và hành chính.
Nhấn mạnh năm 2023 là năm quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Pháp, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 10 năm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc khẳng định Bộ GDĐT sẵn sàng làm việc với các đối tác của phía Pháp để xây dựng dự thảo Hiệp định liên chính phủ về hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Bên cạnh đó, Thứ trưởng mong muốn Cơ quan giáo dục ở nước ngoài của Pháp tiếp tục hỗ trợ đào tạo, nâng cao trình độ cho đội ngũ giáo viên Việt Nam giảng dạy tiếng Pháp và các môn khoa học bằng tiếng Pháp.
![]() |
Phát biểu tại buổi làm việc, ông Jean Paul Negrel, Phó Giám đốc Cơ quan phụ trách giáo dục ở nước ngoài gửi lời cảm ơn Bộ GDĐT đã hỗ trợ quản lý các trường của Pháp tại Việt Nam. Ông Jean Paul Negrel hài lòng với chất lượng đào tạo cũng như kết quả học tập của các học sinh ở hai trường quốc tế Pháp là Trường Pháp Alexandre Yersin (Hà Nội) và Trường Pháp Marguerite Duras (TP.HCM). Hai trường đều trực thuộc Cơ quan phụ trách Giáo dục Pháp tại nước ngoài với cơ sở vật chất, chất lượng giảng dạy được chú trọng đầu tư. Nhiều học sinh quốc tịch Pháp, Việt Nam và nước ngoài đang theo học tại các trường.
Để quan hệ hợp tác giáo dục giữa hai nước phát triển và đi vào chiều sâu, ông Jean Paul Negrel mong muốn hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, đàm phán, hoàn thiện quy chế cho các trường Pháp tại Việt Nam cũng như tiến tới kí kết Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác giáo dục giữa hai nước.
Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý, hoạt động và phát triển của các trường quốc tế tại Pháp; xây dựng dự thảo Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác giáo dục; các chương trình trao đổi, nâng cao chuyên môn tiếng Pháp cho giáo viên Việt Nam...