- Vừa qua, tại Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN), UBND thành phố tổ chức buổi gặp mặt giữa lãnh đạo thành phố Đà Nẵng với lưu học sinh Lào (LHS) thuộc diện nhận học bổng thành phố nhân dịp Tết Cổ truyền Bunpimay Lào 2566. Dự buổi gặp mặt, có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh; Tổng Lãnh sự Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Đà Nẵng Souphanh Hadaoheuang.
![]() |
Từ năm 2002 đến nay, Đà Nẵng đã cấp học bổng đào tạo hệ đại học và sau đại học cho hơn 850 cán bộ, học sinh Lào tại các tỉnh Savannakhet, Champasak, Salavane, Sekong, Attapeu và Bolykhamxay đến học tập tại thành phố Đà Nẵng với quy mô ngành nghề, hình thức, đối tượng đào tạo đa dạng.
Hiện nay, tổng số lưu học sinh Lào thuộc diện nhận học bổng của thành phố là khoảng gần 300 em trong số 560 sinh viên Lào đang theo học tại Đại học Đà Nẵng. Trong năm học 2022 – 2023, Đà Nẵng đã cấp hơn 110 suất học bổng với tổng nguồn kinh phí hơn 13 tỷ đồng cho các tỉnh Nam Trung Lào.
Bên cạnh đó, nhằm giúp công tác đào tạo lưu học sinh Lào đi vào chiều sâu và hiệu quả, thành phố đã đầu tư xây dựng Trung tâm Tiếng Việt tại 5 tỉnh Nam Trung Lào để các em theo học các lớp chuẩn bị tiếng Việt.
Theo ghi nhận của đại diện lãnh đạo thành phố, chất lượng đào tạo LHS Lào của ĐHĐN luôn ở mức cao, đồng thời bên cạnh đó, các trường thành viên của ĐHĐN luôn quan tâm, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo đời sống học tập, sinh hoạt tinh thần của LHS ngày càng phong phú, hiệu quả.
Sở Ngoại vụ, Trung tâm Phát triển Hợp tác quốc tế cần tăng cường phối hợp hơn nữa cùng ĐHĐN cũng như Trường ĐH Sư phạm-ĐHĐN trong công tác dạy-học tiếng Việt, giúp LHS Lào có kỹ năng ngôn ngữ, hiểu biết văn hóa để hoà nhập nhanh, theo học chuyên ngành đạt kết quả tốt. Thành phố sẽ tiếp tục quan tâm, xây dựng Trung tâm Tiếng Việt tại 05 tỉnh Nam Trung Lào, phát triển Chương trình học bổng quốc tế, tạo điều kiện để ngày càng có thêm nhiều LHS Lào sang học tập tại ĐHĐN, đại diện lãnh đạo thành phố cho biết.
Ngày 9/4 vừa qua, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (UDCK) phối hợp với UBND tỉnh Kon Tum và Hội hữu nghị Việt-Lào-Campuchia tổ chức Chương trình đón Tết cổ truyền Bunpimay và Tết Chol Chnam Thmay cho LHS Lào và Campuchia đang học tập, sinh hoạt tại UDCK.
Đây là Chương trình được tổ chức thường niên, qua đó tạo cơ hội cho LHS vui đón Tết cổ truyền xa nhà, đồng thời tăng cường gắn kết, giao lưu, tìm hiểu văn hóa, truyền thống, thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị gắn bó giữa ba nước Đông Dương Việt Nam-Lào-Campuchia.
Với chủ đề “Sắc màu văn hóa Đông Dương”, các LHS đã cùng các đại biểu, thầy, cô và sinh viên Việt Nam thực hiện nghi lễ cúng Tết; cầu phúc, buộc chỉ tay; trình diễn các điệu múa truyền thống như múa Lămvông, múa “Sồng phon Pimay”, “Vũ điệu đoàn kết” và thưởng thức, giao lưu văn hóa ẩm thực.
![]() |
Giám đốc UDCK nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Thể thao Lào |
UDCK hiện có 86 sinh viên Lào và 12 sinh viên Campuchia đang học tập các chuyên ngành như: Tài chính, Quản trị kinh doanh, Kế toán… Nhà trường luôn chăm lo, dành những điều kiện thuận lợi nhất cho LHS, coi đây là sứ mệnh cao cả, góp phần vun đắp tình hữu nghị đặc biệt, truyền thống giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia, ThS.Nguyễn Tố Như-Phó Giám đốc UDCK chia sẻ.
Cũng nhân dịp này, Đoàn công tác của UDCK do TS. Nguyễn Phi Hùng-Giám đốc Phân hiệu làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và chúc Tết Bunpimay đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học và gặp gỡ các cựu LHS của ĐHĐN tại các tỉnh Nam Lào (SeKong, Champasack, Attapeu).
Bộ Giáo dục và Thể thao Lào cũng đã tặng Bằng khen cho UDCK vì những đóng góp tích cực trong đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnh SeKong nhân dịp Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt-Lào.