- Vừa qua, Đại học Bách Khoa Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên đã ký hợp tác về chuyển đổi số. Tham dự Hội nghị, có PGS. Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành và 3 thành phố của tỉnh Thái Nguyên.
Về phía Đại học Bách khoa Hà Nội có TS. Bùi Đức Hùng - Phó Bí thư Thường trực, điều hành Đảng ủy; PGS. Huỳnh Quyết Thắng – Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc đại học cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc; GS. Lê Anh Tuấn – Chủ tịch Hội đồng đại học; lãnh đạo các Trường/Viện/Phòng Đại học Bách khoa Hà Nội.
![]() |
Lãnh đạo Đại học Bách khoa Hà Nội và UBND tỉnh Thái Nguyên ký kết Thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số |
Theo nội dung thỏa thuận hợp tác, Đại học Bách khoa Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp nghiên cứu các giải pháp trong quản lý đầu tư bất động sản; giải pháp xây dựng chính quyền điện tử và phát triển đô thị thông minh; phát triển kinh tế số và thương mại điện tử tập trung vào một số ngành, lĩnh vực phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh đáp ứng xu hướng phát triển của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển kinh tế số, trong đó tập trung ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, thương mại điện tử; xây dựng bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số...
Tại Hội nghị, PGS. Nguyễn Phong Điền chia sẻ về sợi dây liên kết vừa tình cảm, vừa trách nhiệm giữa Đại học Bách khoa Hà Nội và tỉnh Thái Nguyên. PGS. Nguyễn Phong Điền cho biết, Thái Nguyên cũng là cái tên rất có ý nghĩa với Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện có hơn 550 sinh viên Thái Nguyên đang học tại Bách khoa Hà Nội. Trong số hơn 300 sinh viên Thái Nguyên tốt nghiệp Bách khoa Hà Nội trong những năm gần đây có rất nhiều cử nhân, kỹ sư đã và đang làm việc trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại Đại học Bách khoa Hà Nội có một cộng đồng viên chức các thầy/cô đến từ Thái Nguyên lên tới hơn 40 người.
Đặc biệt, sự có mặt của tất cả lãnh đạo các Sở/ngành tại buổi ký kết hợp tác đã thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của tỉnh Thái Nguyên với Đại học Bách khoa Hà Nội. Hợp tác là tiền đề mở ra nhiều cơ hội hợp tác hiệu quả trong lĩnh vực chuyển đổi số. Đại học Bách khoa Hà Nội cam kết sử dụng nguồn lực chuyên môn mạnh mẽ để phối hợp với các đơn vị chuyên môn tại tỉnh Thái Nguyên, cùng nghiên cứu và phát triển một số nội dung, giải pháp chuyển đổi số, góp phần xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, phát triển kinh tế số, thương mại điện tử, đào tạo nguồn lực…
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải bày tỏ mong muốn Đại học Bách khoa Hà Nội, phát huy thế mạnh là đại học công nghệ và kỹ thuật hàng đầu tại Việt Nam, hỗ trợ đắc lực cho Thái Nguyên trong chuyển đổi số, đặc biệt là phát triển kinh tế số thông qua việc xây dựng các mô hình, dự án trong thời gian tới.
![]() |
Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định tỉnh Thái Nguyên sẽ hỗ trợ, ủng hộ Bách khoa Hà Nội tham gia vào chương trình chuyển đổi số của tỉnh, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động của chính quyền điện tử và các dự án đô thị thông minh; phát triển các phần mềm ứng dụng và dịch vụ công…Tỉnh Thái Nguyên sẽ chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương bố trí nguồn lực, trang thiết bị, cơ sở vật chất, chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ với Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện các nội dung, chương trình hợp tác đạt hiệu quả cao nhất.
Cũng tại lễ ký kết, PGS. Huỳnh Quyết Thắng đã chia sẻ một số thông tin về Trung tâm Công nghệ số và Kinh tế số, Đại học Bách khoa Hà Nội. Đây là Trung tâm đầu tiên trong các cơ sở giáo dục đại học trên cả nước hướng tới việc làm thế nào để tích hợp các ngành nghề của Bách khoa Hà Nội “khớp” với kinh tế và “khớp” với việc số hóa hiện nay để có thể phát triển. PGS. Huỳnh Quyết Thắng đồng thời thể hiện quyết tâm và cam kết của Đại học Bách khoa Hà Nội với tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 2/12/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký QĐ số 1512/QĐ-TTg chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội. Ngày 17/3/2023, tại Đại học Bách khoa Hà Nội, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn công bố Quyết định chuyển Trường Đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, đồng thời trao các Quyết định công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch Hội đồng đại học, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Trong suốt hành trình gần 67 năm hình thành và phát triển, Đại học Bách khoa Hà Nội Hà Nội luôn giữ vị thế là một trong những trường đại học kỹ thuật, công nghệ hàng đầu của Việt Nam. Với sứ mạng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức phục vụ đất nước, Đại học đã đào tạo hàng trăm ngàn cựu sinh viên, những người đã và đang nắm giữ nhiều vị trí quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực của nền kinh tế - xã hội. Hiện nay, Đại học Bách khoa Hà Nội có 1.701 cán bộ, trong đó có 1.078 cán bộ giảng dạy cơ hữu, 814 cán bộ có trình độ tiến sĩ chiếm 75,5%, trong số đó có 266 GS/PGS, chiếm 24,67%, đạt tỉ lệ cao nhất trong các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam. Hàng năm, Nhà trường đào tạo khoảng 35.000 sinh viên giỏi, đam mê nghiên cứu, hăng say sáng tạo.
Năm 2023, năm ngành học của trường là: Kỹ thuật điện và điện tử; Kỹ thuật - cơ khí, Hàng không và chế tạo; Khoa học máy tính và hệ thống thông tin; Toán học; và Khoa học Vật liệu đã được QS Ranking xếp hạng từ 300-500 trên toàn thế giới và đứng đầu Việt Nam. Đại học Bách khoa Hà Nội là trường đại học duy nhất của Việt Nam được tổ chức Clarivate trao giải thưởng Đổi mới sáng tạo hai năm liên tiếp 2020 và 2021.
Đại học Bách khoa Hà Nội xác định một trong những mục tiêu của Chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2021-2025 là nâng cao chất lượng, hiệu quả nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Với tầm nhìn Đại học Bách khoa Hà Nội trở thành một đại học nghiên cứu đổi mới sáng tạo tiên phong trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, có vị thế cao trong khu vực và trên thế giới, hiện nay Nhà trường xác định 4 lĩnh vực KHCN ưu tiên là Công nghệ dữ liệu và hệ thống thông minh, Năng lượng & Môi trường bền vững, Vật liệu mới, Khoa học và Công nghệ Sức khỏe.
Nhà trường đặt quyết tâm chính trị cao nhất để chuyển đối số thành công và trở thành một “Đại học số”. Với phương châm nội lực chuyển đổi số, hệ thống quản trị đại học trực tuyến eHUST là một giải pháp tổng thể cung cấp các dịch vụ và tiện ích trực tuyến cho sinh viên, học viên, cựu sinh viên, giảng viên và cán bộ Bách khoa Hà Nội. Hệ thống được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 9/2021 với phiên bản trên website và ứng dụng cài đặt trên điện thoại di động. Nhân ngày Chuyển đổi số Quốc gia 10/10/2022, Đại học Bách khoa Hà Nội ra mắt phiên bản eHUST 2.0 với nhiều tính năng mới về chữ ký số, giảng dạy, nghiên cứu, tổ chức cán bộ, hợp tác đối ngoại, đồng thời tích hợp hệ thống hành chính D-Office…