Từ 2025, thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.Hồ Chí Minh có phần tự chọn

0
0

 - Bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ có phần lựa chọn để phù hợp với sự đa dạng và linh hoạt của chương trình mới.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo Tiến sỹ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho hay kỳ thi chắc chắn sẽ có thay đổi để phù hợp.

Cụ thể, trong chương trình giáo dục phổ thông mới, bậc trung học phổ thông là giai đoạn giáo dục hướng nghiệp, học sinh chỉ học bắt buộc bốn môn gồm Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và Lịch sử, các môn còn lại là môn lựa chọn.

“Vì thế, bài thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh chắc chắn sẽ có phần lựa chọn để phù hợp với sự đa dạng và linh hoạt của chương trình mới. Tuy nhiên, những phần cốt lõi thì không thay đổi, như đánh giá năng lực sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Việt, tư duy logic, xử lý liệu, giai quyết vấn đề…,” Tiến sỹ Nguyễn Quốc Chính thông tin.

Cũng theo ông Chính, những thay đổi này đã và đang được Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nghiên cứu, chuẩn bị kỹ lưỡng. Đơn vị này cũng tổ chức hai hội thảo cấp toàn quốc để lấy ý kiến của cá giảng viên đại học cũng như giáo viên phổ thông về vấn đề này.

“Chúng tôi sẽ đưa ra phương án và sẽ lấy ý kiến thêm một lần nữa để cuối năm 2023, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố cấu trúc đề thi của năm 2025,” ông Chính cho hay.

Nhắn nhủ tới thí sinh, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh khuyên các em không nên lo lắng nhiều về kỳ thi, cứ yên tâm học tập.

“Chương trình trung học phổ thông năm 2018 là định hướng nghề nghiệp thì các em cứ học những môn theo định hướng nghề nghiệp của mình, đừng học vẹt, học tủ. Thí sinh đừng lo thi gì vì đơn vị tổ chức thi sẽ có cách đánh giá năng lực phù hợp với chương trình học. Thi đánh giá năng lực là cứ có năng lực thì sẽ thi tốt. Vì vậy, các em cứ tập trung học cho thật tốt,” ông Chính nói./.


Ý kiến bạn đọc


Ngày mai (25/4), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu bán vàng miếng SJC

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết

(VnMedia) - Do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1/7/2024.

Giải pháp an toàn thông tin toàn diện - Lá chắn trong kỷ nguyên số

(VnMedia) - Đây là chủ đề của buổi hội thảo vừa được VNPT VinaPhone Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng…

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến

(VnMedia) - Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.