Vì sao Mỹ không bắn hạ khinh khí cầu Trung Quốc vi phạm không phận?

0
0

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Pat Ryder ngày 3/2 cho biết khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc đã bay tới khu vực miền Trung nước Mỹ.

Theo ông Ryder, Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ đang giám sát chặt chẽ địa điểm của khinh khí cầu vốn đang bay về hướng Đông của Mỹ: “Liên quan tới khinh khí cầu do thám, tôi không có nhiều thông tin mới ngoài việc thông báo rằng Bộ Chỉ huy Phòng không Bắc Mỹ đang giám sát chặt chẽ tình hình. Khinh khí cầu tiếp tục hướng về phía Đông và hiện đang ở khu vực miền Trung nước Mỹ. Một lần nữa, chúng tôi đánh giá rằng khinh khí cầu không mang lại mối đe dọa quân sự hoặc vật lý đối với người dân trên mặt đất ở thời điểm này và chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát và xem xét các giải pháp”.

Ông Pat Ryder. Nguồn: Reuters
Ông Pat Ryder. Nguồn: Reuters

Ông Ryder cho biết khinh khí cầu hiện đang bay ở độ cao 18km so với mực nước biển, cao hơn tầm bay của các máy bay dân sự, và có thể sẽ bay ra khỏi Mỹ trong vòng vài ngày tới.

Chính quyền Tổng thống Biden đã lên án sự xuất hiện của khinh khí cầu được cho là nhằm mục đích do thám của Trung Quốc trong không phận của Mỹ và coi đây là sự vi phạm chủ quyền của nước này. Các quan chức ngoại giao cấp cao Mỹ đã gọi đây là hành động không thể chấp nhận được và Ngoại trưởng Antony Blinken đã hoãn chuyến thăm tới Trung Quốc vì sự kiện này. Các quan chức ngoại giao và quốc phòng Mỹ cho biết chính quyền Tổng thống Biden tiếp tục duy trì liên lạc với Trung Quốc và khẳng định khinh khí cầu trên đã vi phạm không phận Mỹ và luật pháp quốc tế. 

Một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thừa nhận khinh khí cầu là của Trung Quốc nhưng đây là một thiết bị dân sự nhằm mục đích nghiên cứu khí tượng và đã đi chệch khỏi lộ trình. 

Các thành viên cấp cao thuộc đảng Cộng hòa bao gồm cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Ngoại trưởng Mike Pompeo, cựu Thống đốc bang Nam Carolina Nikki Haley và Thượng nghị sỹ Marco Rubio đang kêu gọi bắn rơi khinh khí cầu của Trung Quốc đồng thời chỉ trích chính quyền Tổng thống Biden đã mềm yếu trước Trung Quốc. Tuy nhiên, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ Ryder cho biết nếu bị bắn hạ, các mảnh vỡ của khinh khí cầu sẽ có thể gây nguy hiểm hoặc khiến người dân dưới mặt đất tử vong.

(theo VOV)

https://vov.vn/the-gioi/vi-sao-my-khong-ban-ha-khinh-khi-cau-vi-pham-khong-phan-post999666.vov

 


Ý kiến bạn đọc


Hà Nội: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ ngày 22/4/2024

(VnMedia) - Theo Sở Tư pháp Hà Nội, từ ngày 22/4/2024, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID...

Bị lừa gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử

(VnMedia) - Mới đây, anh N (trú tại Hà Nội) đã bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com...

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, tiến gần mốc 2.400 USD/ounce

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (20/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã tiếp tục tăng hơn 10 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng vượt mốc 77 triệu đồng/lượng.

Trực tiếp Bán kết FA Cup: Đại chiến Man City - Chelsea trên MyTV

(VnMedia) - Chính thức bị loại khỏi Champions League, Man City sẽ phải tập trung vào cuộc so tài rất được chờ đợi trước Chelsea tại Bán kết cúp FA. Trận cầu hấp dẫn giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ  sẽ được truyền hình MyTV trực tiếp gửi tới khán giả cuối tuần này.

Những gói cước 4G VinaPhone trả trước hấp dẫn không nên bỏ lỡ

(VnMedia) - Với gói cước 4G của VinaPhone, bạn sẽ thỏa sức lướt web, gọi điện nội mạng và ngoại mạng mà không lo về giá cả. Đặc biệt, chi phí rất hợp lý và phù hợp với mọi đối tượng.