Mỹ, Nhật, Hàn kêu gọi trừng phạt Triều Tiên

0
0

Triều Tiên tuyên bố vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Hwasong-15 trong một cuộc tập trận bất ngờ ngày 18/2 là nhằm khẳng định sự sẵn sàng cho “cuộc phản công cơ động và mạnh mẽ” chống lại các thế lực thù địch. Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật, Hàn đã họp khẩn bên lề hội nghị an ninh Munich. 

Theo hãng thông tấn Triều Tiên KCNA, cuộc diễn tập phóng ICBM bất ngờ ngày 18/2 là bằng chứng về nỗ lực của lực lượng hạt nhân chiến lược Triều Tiên, là minh chứng rõ ràng về độ tin cậy của khả năng răn đe hạt nhân khiến kẻ thù “không thể cưỡng lại”.

Một màn hình TV chiếu hình ảnh tên lửa của Triều Tiên trong một chương trình tin tức tại nhà ga xe lửa ở Seoul, Hàn Quốc, hôm 18/2. Ảnh: AP
Một màn hình TV chiếu hình ảnh tên lửa của Triều Tiên trong một chương trình tin tức tại nhà ga xe lửa ở Seoul, Hàn Quốc, hôm 18/2. Ảnh: AP

Vụ phóng do Tổng cục Tên lửa chỉ đạo, được tiến hành theo “lệnh sẵn sàng chiến đấu hỏa lực khẩn cấp” được đưa ra vào lúc bình minh, sau đó là mệnh lệnh bằng văn bản của Nhà lãnh đạo Kim Jong Un. KCNA cho biết thêm, đơn vị quân đội tiến hành vụ phóng đã đạt “điểm xuất sắc” trong cuộc diễn tập và đảng Lao động Triều Tiên đánh giá cao năng lực chiến tranh thực tế của các đơn vị tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Cũng trong sáng nay, bà Kim Yo Jong - quan chức cấp cao Triều Tiên và là em gái Nhà lãnh đạo Kim Jong Un ra tuyên bố mới, cảnh báo sẽ có phản ứng “mạnh mẽ và áp đảo” với các hoạt động thù địch nhắm vào Triều Tiên. Bà cũng chỉ trích Mỹ đang biến Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thành “công cụ” cho chính sách thù địch nhằm vào Bình Nhưỡng.

Trước đó 1 ngày, Nhật Bản và Hàn Quốc đều xác nhận Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo liên lục địa, bay được 989 km, ở độ cao hơn 5.700km, trong khoảng thời gian 66 phút. Triều Tiên cho biết tên lửa đã rơi xuống vùng biển quốc tế. Trong khi đó, người phát ngôn của chính phủ Nhật Bản Hirokazu Matsuno cho biết tên lửa của Triều Tiên rơi xuống vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.

Ngay sau vụ phóng, Ngoại trưởng các nước Mỹ, Nhật, Hàn đã họp khẩn bên lề hội nghị an ninh Munich. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: “Triều Tiên một lần nữa phóng tên lửa đạn đạo. Điều đó đã xảy ra trong những tháng gần đây, là hành động khiêu khích của Triều Tiên, vi phạm nhiều nghị quyết của Liên Hợp Quốc.  Chúng tôi kêu gọi các nước lên án hành động này và thực hiện các bước đi thích hợp, bao gồm cả việc thực thi hiệu quả các biện pháp trừng phạt”.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đã gọi hành động của Triều Tiên là không thể chấp nhận.

Còn người đồng cấp Hàn Quốc Park Jin cho rằng Triều Tiên sẽ phải chịu các biện pháp trừng phạt hơn nữa từ quốc tế: “Triều Tiên sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc hơn của cộng đồng quốc tế. Bình Nhưỡng sẽ chẳng thu được gì từ những hành động khiêu khích như vậy”.

Động thái của Triều Tiên diễn ra không lâu sau khi Hàn Quốc ra sách trắng quốc phòng, sử dụng lại thuật ngữ “kẻ thù” với Triều Tiên sau 6 năm. Nó cũng diễn ra sau lời cảnh báo của Bình Nhưỡng rằng Mỹ và Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với những hậu quả chưa từng thấy nếu tiếp tục thực hiện các cuộc tập trận quân sự chung./.

(theo VOV)

https://vov.vn/the-gioi/my-nhat-han-keu-goi-trung-phat-trieu-tien-post1002670.vov

 


Ý kiến bạn đọc


Hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong tuần

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. 

Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

(VnMedia) - "Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, PVOIL… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.