Trẻ bị cảm cúm, cảm lạnh tái đi tái lại: Bố mẹ nên làm gì?

0
0

 - Rất nhiều cha mẹ cảm thấy bế tắc khi con bị cảm lạnh, cảm cúm tái đi tái lại, chưa hết đợt ốm này lại đến đợt bệnh khác. Việc xây dựng một chế độ dinh dưỡng và chăm sóc phù hợp cực kỳ quan trọng với các bé trong giai đoạn này.

Cảm cúm cảm lạnh - tại sao bé hay tái đi tái lại?

Rất nhiều cha mẹ cảm thấy bế tắc khi con bị cảm lạnh, cảm cúm tái đi tái lại, chưa hết đợt ốm này lại đến đợt bệnh khác. Con vừa khỏi sốt, hết đau họng 2-3 ngày, 2-3 tuần tiếp theo lại sốt, ho, chảy nước mũi. Việc trẻ bị cảm lạnh, cảm cúm tái diễn liên tục có thể do một số nguyên nhân như sau:

- Sức đề kháng, nhất là đề kháng hô hấp trên còn non yếu: Hệ miễn dịch của trẻ đang trong giai đoạn hoàn thiện nên rất mong manh, tạo cơ hội để virus xâm nhập và gây ra các bệnh về đường hô hấp trên như cảm lạnh và cảm cúm. Trung bình, trẻ ở lứa tuổi mầm non có thể bị cảm lạnh từ 6-10 lần/ năm, trẻ ở độ tuổi học tiểu học bị cảm lạnh từ 7 - 12 lần/năm.

- Quá nhiều chủng virus: Cả cảm lạnh và cảm cúm đều là bệnh lây truyền qua đường hô hấp và do các loại virus khác nhau gây ra. Có khoảng gần 200 loại virus gây cảm lạnh thông thường và có 4 loại virus gây cúm gồm A, B, C. Trong đó, virus cúm A lại chia thành nhiều chủng bệnh khác nhau. Trẻ có thể vừa mắc loại virus này, mới điều trị khỏi lại nhiễm tiếp một loại virus khác ngay ở thời điểm cơ thể đang bị suy giảm sức đề kháng sau đợt nhiễm bệnh trước.

- Lây nhiễm: Trẻ sống và sinh hoạt trong gia đình hoặc trường học có người bị cảm cúm, cảm lạnh khiến virus tồn tại trong không khí và lây nhiễm sang trẻ dễ dàng hơn.

- Trẻ không được chăm sóc đúng cách: Nhiều cha mẹ giữ thói quen cho trẻ uống thuốc kháng sinh với hy vọng có thể giảm triệu chứng của cảm lạnh và cảm cúm. Kháng sinh chỉ có hiệu quả với vi khuẩn và không có hiệu quả với virus. Vì vậy, cha mẹ chỉ cho trẻ dùng thuốc kháng sinh trong trường hợp cảm cúm cảm lạnh gây ra các vấn đề nhiễm khuẩn như viêm họng, viêm mũi, viêm tai,...và không nên lạm dụng kháng sinh khi không có chỉ định của bác sĩ.

 

Bên cạnh những nguyên nhân trên, một số yếu tố như môi trường sống ô nhiễm, gần các khu công nghiệp, trẻ bị thiếu hụt dinh dưỡng,... cũng làm tăng nguy cơ khiến trẻ bị cảm cúm, cảm lạnh tái đi tái lại.

Giải pháp giúp hỗ trợ giảm tình trạng trẻ bị cảm lạnh, cảm cúm tái đi tái lại

Bên cạnh tiêm chủng đầy đủ, cha mẹ cần ghi nhớ một số điều sau đây để hạn chế tình trạng trẻ bị cảm lạnh, cảm cúm tái đi tái lại:

Xây dựng chế độ dinh dưỡng tăng đề kháng cho trẻ

Xây dựng một chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất là vô cùng cần thiết hỗ trợ trẻ nâng cao hệ miễn dịch, từ đó nhanh chóng phục hồi và hạn chế tái phát bệnh.

- Đối với trẻ dưới 6 tháng tuổi, nên cho trẻ bú nhiều hơn để trẻ hấp thu nhiều dưỡng chất và kháng thể từ mẹ hơn.

- Đối với trẻ từ 6 tháng tuổi trở lên và đang trong thời kỳ ăn dặm, mẹ nên ưu tiên chế biến các loại thức ăn mềm, lỏng, dễ tiêu hoá; xây dựng thực đơn đa dạng món vừa tạo cảm giác ngon miệng vừa cung cấp đủ dinh dưỡng gồm các vitamin và khoáng chất là các nguyên liệu chủ yếu cho các phản ứng miễn dịch.

Vệ sinh môi trường sạch sẽ, thông thoáng

Môi trường không khí có nhiều bụi bẩn, nấm mốc sẽ gây hại đến đường hô hấp của trẻ. Việc giữ môi trường sống sạch sẽ, thoáng mát làm giảm nguy cơ tái phát các bệnh về đường hô hấp, trong đó có cảm lạnh, cảm cúm.

Cha mẹ nên thường xuyên khử trùng những nơi virus "lưu trú" như bàn ghế, tủ, giường, cửa, nhà vệ sinh, đồ chơi của trẻ. Ngoài ra nên hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng thường xuyên, che miệng khi hắt hơi, sổ mũi, ho; đeo khẩu trang khi đi ra đường,...

Khuyến khích trẻ vận động 

Tập thể dục giúp hệ thống miễn dịch tìm và tiêu diệt các bệnh nhiễm trùng. Bằng việc khuyến khích trẻ ra ngoài vận động có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh cảm lạnh, cảm cúm.

Không lạm dụng thuốc kháng sinh

Theo tiến sĩ Tommy Södergren, chuyên gia tư vấn nhi khoa của Livi: Thuốc kháng sinh không có tác dụng chống lại virus gây ra hầu hết các bệnh cảm lạnh và ho. Do vậy, cha mẹ không nên tự ý cho trẻ sử dụng kháng sinh. Nên cho trẻ đi thăm khám để biết chính xác con có cần dùng kháng sinh hay không.

Bổ sung sản phẩm hỗ trợ tăng đề kháng hô hấp trên

Đối với rất nhiều loại bệnh, đặc biệt là những bệnh liên quan đến virus như cảm lạnh và cảm cúm, vai trò của việc tăng cường đề kháng hô hấp trên - nơi tiếp xúc gần nhất với mầm bệnh là yếu tố quan trọng.

Chính vì vậy, để giảm mức độ nghiêm trọng và tần suất bị cảm lạnh, cảm cúm, cha mẹ nên lựa chọn bổ sung cho con các sản phẩm hỗ trợ tăng đề kháng hô hấp trên, hỗ trợ giảm triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm.


Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.