Trung Quốc triển khai tên lửa đặt Mỹ vào tầm bắn

0
0

 - Trung Quốc đã triển khai một thế hệ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm mới, lần đầu tiên đặt Bờ Tây của nước Mỹ trong phạm vi tấn công.

Tên lửa Ju Lang-3 (JL-3) mới thay thế tên lửa JL-2 cũ hơn trên các tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Trung Quốc. Tuy nhiên, tàu ngầm Trung Quốc không thể tiếp cận lục địa Mỹ từ các khu vực tuần tra hiện có của họ, và Trung Quốc sẽ phải thay đổi mọi thứ để tấn công các mục tiêu ở xa như thành phố Salt Lake.

 

Theo Bloomberg, Lầu Năm Góc xác định các tàu ngầm tên lửa đạn đạo Type 094 của Trung Quốc đã thay thế tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm JL-2 bằng loại JL-3 cải tiến mới. Bloomberg trích lời người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Mỹ thông báo cho Ủy ban Quân vụ Thượng viện vào tháng 3 rằng các tên lửa mới của Trung Quốc có thể tấn công lục địa Mỹ “từ một pháo đài được bảo vệ ở Biển Đông”.

Có 6 tàu ngầm Type 094, mỗi chiếc có 12 ống phóng tên lửa, tổng cộng 72 tên lửa cho toàn hạm đội. Ít nhất bốn, nếu không muốn nói là tất cả, tàu ngầm đang đóng tại đảo Hải Nam ở Biển Đông, và các tàu ngầm này được cho là đang thực hiện các cuộc tuần tra trên biển như một phần của lực lượng răn đe hạt nhân của Trung Quốc. Trung Quốc có kế hoạch sử dụng Biển Đông như một thành trì, nơi các lực lượng không quân và hải quân của họ có thể bảo vệ các tàu ngầm bằng cách ngăn chặn các lực lượng chống tàu ngầm của đối phương.

JL-2 lần đầu tiên được triển khai trên các tàu ngầm Type 094 vào năm 2016. Tên lửa JL-2 có tầm bắn 4.394 dặm (hơn 7000km) và được trang bị một đầu đạn nhiệt hạch 200 đến 300 kiloton. Nó được dẫn đường bởi cả hệ thống dẫn đường quán tính bên trong, tham chiếu vị trí của các ngôi sao để xác định vị trí của tên lửa và hệ thống định vị vệ tinh BeiDou của Trung Quốc.

JL-3 mới có tầm bay 6.213 dặm (gần 10.000km). Một báo cáo năm 2020 của Trung tâm Tình báo Hàng không và Vũ trụ Quốc gia tuyên bố JL-3 cũng có thể mang nhiều hơn một đầu đạn. Điều này sẽ cho phép một tên lửa tấn công nhiều mục tiêu. Nó cũng sẽ buộc các lực lượng phòng thủ tên lửa của Mỹ có trụ sở tại Alaska phải đánh chặn nhiều đầu đạn đang bay tới cùng lúc, gây khó khăn hơn cho hệ thống phòng thủ hạt nhân của Mỹ.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Xử lý đối tượng thường xuyên live stream bán hàng giả trên mạng xã hội

(VnMedia) - Mới đây, công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đến việc sản xuất, buôn bán dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh nghi là hàng giả và thường xuyên stream bán sản phẩm này trên các trang mạng xã hội

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo 'nóng' việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Giá vàng liên tục tăng mạnh mẽ, vượt đỉnh lịch sử

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (28/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng mạnh mẽ tới gần 42 USD/ounce lên mức kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng vọt lên trên mức 81 triệu đồng/lượng ở chiều bán khi chốt phiên làm việc cuối giờ chiều qua (28/3).

VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.