- Một bản tin hôm qua (31/10) cho biết, Mỹ đang chuẩn bị triển khai tới 6 máy bay ném bom B-52 có khả năng hạt nhân đến miền bắc Australia. Động thái này đã khiến Trung Quốc tức giận, lên tiếng cáo buộc Mỹ đang tìm cách phá hoại hòa bình và sự ổn định trong khu vực.
![]() |
Đài truyền hình quốc gia Australian Broadcasting Corp đưa tin, Mỹ đang chuẩn bị xây dựng các cơ sở chuyên dụng cho các máy bay ném bom tầm xa tại Căn cứ Không quân Hoàng gia Australia Tindal ở Lãnh thổ phía Bắc của nước này.
Tindal nằm ở phía nam thành phố ven biển Darwin - nơi có hàng nghìn binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ đóng quân khoảng nửa năm mỗi năm kể từ năm 2012 theo một thỏa thuận được ký kết giữa Tổng thống Mỹ lúc đó là ông Barack Obama và Thủ tướng lúc đó của Australia là bà Julia Gillard.
Thủ tướng Anthony Albanese đã không trực tiếp trả lời khi được hỏi trong một cuộc họp báo ngày hôm qua rằng liệu Mỹ có chuẩn bị triển khai máy bay ném bom đến Australia hay không.
Thủ tướng Albanese cho biết: “Thỉnh thoảng chúng tôi tham gia với những người bạn của mình trong liên minh với Mỹ”.
Ông Albanese nói thêm rằng: “Có những chuyến thăm đến Australia, bao gồm cả ở Darwin, nơi có thủy quân lục chiến Mỹ trên cơ sở luân phiên đóng quân ở đó.
Lực lượng Không quân Mỹ nói với hãng tin ABC rằng khả năng triển khai máy bay ném bom của Mỹ tới Australia sẽ “phát đi một thông điệp mạnh mẽ tới các đối thủ về khả năng của chúng ta trong việc có thể thực hiện các cuộc tấn công trên không với sức mạnh chết người”.
Khi được hỏi về việc liệu các máy bay ném bom hạt nhân của Mỹ có được bố trí ở Australia hay không, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Zhao Lijian đã trả lời rằng, hợp tác quốc phòng và an ninh giữa các nước “không nên nhắm mục tiêu vào bất kỳ bên thứ ba nào hoặc làm tổn hại đến lợi ích của bên thứ ba”.
"Các hành vi liên quan của Mỹ đã làm gia tăng căng thẳng trong khu vực, phá hoại nghiêm trọng hòa bình và ổn định của khu vực và có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang trong khu vực", phát ngôn viên Zhao cho các phóng viên biết tại một cuộc họp thường kỳ ở Bắc Kinh.
"Trung Quốc kêu gọi các bên liên quan từ bỏ tư tưởng cũ kỹ thời Chiến tranh Lạnh và tâm lý tổng bằng không cũng như tư duy địa chính trị hạn hẹp. Trung Quốc kêu gọi các bên hãy làm điều gì đó có lợi cho hòa bình và ổn định khu vực cũng như tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các nước", ông Zhao nói thêm.
Lãnh đạo phe đối lập Australia – ông Peter Dutton, người từng là Bộ trưởng Quốc phòng Australia, hoan nghênh viễn cảnh máy bay ném bom B-52 của Mỹ sẽ hiện diện thường xuyên ở Australia.
“Sẽ thật tuyệt vời khi những chiếc máy bay đó thường xuyên bay qua đây”, ông Dutton phát biểu, đề cập đến các chuyến bay của máy bay ném bom Mỹ trên bầu trời của Australia. "Điều đó sẽ giúp củng cố vị trí an ninh của chúng ta trong một thời gian không xác định", ông Dutton nói thêm.
Khi còn đương nhiệm, ông Dutton cho biết ông đã thảo luận với các nhà chức trách Mỹ về việc luân chuyển lực lượng Không quân Mỹ đến miền bắc nước Australia - nơi có dân cư thưa thớt. “Bảo vệ miền bắc Australia và ngăn chặn bất kỳ ai có hành động chống lại chúng ta là điều hoàn toàn cần thiết,” ông Dutton nhấn mạnh.
Theo vị quan chức quốc phòng của Australia, “chúng ta dễ bị tấn công và điều quan trọng là chúng tôi phải có mối quan hệ rất bền chặt với Mỹ... và tất cả các đồng minh của chúng ta”.