- Triều Tiên hôm qua (1/11) một lần nữa yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc ngừng các cuộc tập trận quân sự chung, nói rằng "sự hấp tấp và khiêu khích không thể được dung thứ nữa". Trong khi đó, Nhà Trắng cho biết mối quan ngại vẫn cao về khả năng Triều Tiên sắp tiến hành một vụ thử hạt nhân mới.
![]() |
Mỹ và Hàn Quốc đã khai hỏa một trong những cuộc tập trận không quân kết hợp lớn nhất của họ vào hôm thứ Hai (31/10) với sự tham gia của hàng trăm máy bay chiến đấu của cả hai bên. Lực lượng chiến đấu cơ này thực hiện các bài tập phát động tấn công giả 24 giờ một ngày trong suốt gần một tuần.
Trong tuyên bố lên án gay gắt cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn được đưa ra trên hãng thông tấn chính thức của Triều Tiên, ông Pak Jong Chon – một quan chức cấp cao trong Đảng Lao động của Triều Tiên, đã cảnh báo Mỹ và Hàn Quốc không được có bất kỳ nỗ lực nào nhằm tấn công vào đất nước Triều Tiên.
"Nếu Mỹ và Hàn Quốc tìm cách sử dụng các lực lượng vũ trang chống lại CHDCND Triều Tiên mà không hề sợ hãi, các phương tiện đặc biệt của lực lượng vũ trang CHDCND Triều Tiên sẽ thực hiện nhiệm vụ chiến lược của họ một cách không chậm trễ và Mỹ cũng như Hàn Quốc sẽ phải đối mặt với một viễn cảnh khủng khiếp và phải trả cái giá khủng khiếp nhất trong lịch sử ", tuyên bố Triều Tiên nhấn mạnh.
Bình Nhưỡng yêu cầu Washington và Seoul "chấm dứt các 'trò chơi quân sự' điên cuồng cũng như các tuyên bố đầy khiêu khích của họ."
Tuyên bố của phía Triều Tiên cho biết: “Trong tình hình hiện nay, thật là một sai lầm lớn nếu chấp nhận cuộc tập trận chỉ là một lời cảnh báo đe dọa. Sự bất cẩn và khiêu khích về quân sự như vậy không thể tiếp tục được dung thứ”.
Bộ Ngoại giao Triều Tiên hồi đầu tuần đã lên tiếng yêu cầu Mỹ và Hàn Quốc chấm dứt các cuộc tập trận chung, nói rằng những cuộc tập trận như vậy có thể sẽ dẫn đến "những biện pháp đáp trả mạnh mẽ hơn" từ phía Bình Nhưỡng.
Về mặt lý thuyết, hai miền Triều Tiên vẫn đang có chiến tranh với nhau sau khi cuộc xung đột 1950-1953 của họ kết thúc bằng một hiệp định đình chiến chứ không phải là một hiệp định hòa bình.
Washington và Seoul tin rằng Triều Tiên có thể sắp tiếp tục thử bom hạt nhân lần đầu tiên kể từ năm 2017 và hai nước này đã áp dụng chiến lược "răn đe" Bình Nhưỡng thông qua các cuộc tập trận lớn. Tuy nhiên, một số quan chức đương nhiệm và cựu quan chức của hai nước cho rằng cách thức của Washington và Seoul chỉ có thể làm trầm trọng thêm căng thẳng thay vì có thể răn đe được Triều Tiên.
Phát ngôn viên an ninh Nhà Trắng John Kirby đã được hỏi trong một cuộc họp giao ban thường kỳ ngày hôm qua (1/11) rằng liệu Mỹ có lo ngại rằng Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân khi G20 đang nhóm họp tại Bali vào giữa tháng hay không. Ông Kirby đã trả lời rằng: “Nhìn chung, mối quan ngại của chúng vẫn ở mức cao”.
Tổng thống Mỹ Joe Biden, người sẽ cùng với đảng Dân chủ đối mặt với một cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ đầy khó khăn vào ngày 8/11 tới, sẽ đến Campuchia từ ngày 12 đến 13/11 để tham gia hội nghị thượng đỉnh Mỹ-ASEAN và Hội nghị cấp cao Đông Á, sau đó đến Indonesia từ ngày 13 đến 16/11 để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20.
Tin đồn đang dấy lên về việc Triều Tiên sắp thử tiến hành một vụ thử hạt nhân mới. Theo Hàn Quốc, Bình Nhưỡng đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho vụ thử này nhưng đang chọn thời điểm thích hợp. Thời gian tới được cho là thời điểm thuận lợi với Bình Nhưỡng bởi Trung Quốc vừa kết thúc đại hội đảng và sắp tới là cuộc bầu cử giữa kỳ đối với Mỹ.