Thủ tướng vui mừng trước chiến công phá vụ án ma túy lên đến 1,2 tấn

0
0

 - Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết ông vui mừng khi lực lượng cảnh sát điều tra đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt lớn từ nước ngoài vào Việt Nam đã mua bán, tiêu thụ 1,2 tấn ma túy các loại…

Hôm nay (22/11), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gửi thư khen Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn từ nước ngoài vào Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thư khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên án về ma tuý. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính trao thư khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong các chuyên án về ma tuý. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thư của Thủ tướng Chính phủ viết:

Qua báo cáo của Bộ Công an, tôi vui mừng được biết từ ngày 05 tháng 9 năm 2022 đến ngày 24 tháng 9 năm 2022, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì, phối hợp với Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài và Công an một số đơn vị, địa phương tổ chức đấu tranh chuyên án triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy đặc biệt lớn từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ 19 đối tượng, trong đó có đối tượng đặc biệt nguy hiểm, bị truy nã quốc tế, thu giữ 75kg ma túy, bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ 1,2 tấn ma túy các loại.

Đây là chiến công xuất sắc, thể hiện sự mưu trí, dũng cảm, nhạy bén và sáng tạo trong sử dụng các biện pháp công tác công an, đấu tranh bóc gỡ đường dây tội phạm nguy hiểm, xuyên quốc gia; đồng thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng tham gia phá án. Kết quả này cũng phản ánh công tác đối ngoại hiệu quả của lực lượng Công an, tạo thế trận vững chắc bảo vệ an ninh, trật tự tuyến biên giới.

Thay mặt Chính phủ, Tôi ghi nhận và biểu dương thành tích đặc biệt xuất sắc của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an và Cơ quan đại diện Bộ Công an tại nước ngoài. Tôi đề nghị Bộ Công an có hình thức khen thưởng xứng đáng cho các tập thể cá nhân trực tiếp tham gia phá án; đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng phát huy thành quả đã đạt được, quyết tâm hơn nữa trong trấn áp các loại tội phạm trong đó có tội phạm về ma túy, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xà hội, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của Nhân dân.

Chúc các đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc và tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc hơn nữa trong công tác, chiến đấu.


Ý kiến bạn đọc


Hà Nội: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID từ ngày 22/4/2024

(VnMedia) - Theo Sở Tư pháp Hà Nội, từ ngày 22/4/2024, công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có thể thực hiện yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID...

Bị lừa gần 3 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử

(VnMedia) - Mới đây, anh N (trú tại Hà Nội) đã bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng khi tham gia đầu tư cho website giả mạo trang Thương mại điện tử Carousel có đường link www.carousell888.com...

Giá vàng thế giới tiếp tục tăng cao, tiến gần mốc 2.400 USD/ounce

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (20/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã tiếp tục tăng hơn 10 USD/ounce. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng vượt mốc 77 triệu đồng/lượng.

Trực tiếp Bán kết FA Cup: Đại chiến Man City - Chelsea trên MyTV

(VnMedia) - Chính thức bị loại khỏi Champions League, Man City sẽ phải tập trung vào cuộc so tài rất được chờ đợi trước Chelsea tại Bán kết cúp FA. Trận cầu hấp dẫn giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ  sẽ được truyền hình MyTV trực tiếp gửi tới khán giả cuối tuần này.

Những gói cước 4G VinaPhone trả trước hấp dẫn không nên bỏ lỡ

(VnMedia) - Với gói cước 4G của VinaPhone, bạn sẽ thỏa sức lướt web, gọi điện nội mạng và ngoại mạng mà không lo về giá cả. Đặc biệt, chi phí rất hợp lý và phù hợp với mọi đối tượng.