Hà Nội: Sau trận khai mạc World Cup 2022, hàng chục 'quái xế' bị tạm giữ

0
0

 - Sau trận khai mạc World Cup 2022, lực lượng chức năng Hà Nội đã tạm giữ 21 đối tượng cùng phương tiện có hành vi nẹt pô, rú ga gây mất trật tự công cộng...

 

Trong đêm 20, rạng sáng 21/11, các tổ công tác 141, Công an thành Hà Nội hóa trang làm nhiệm vụ tại các quận: Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng và Tây Hồ đã phát hiện, tạm giữ 21 đối tượng cùng phương tiện có hành vi nẹt pô, rú ga gây mất trật tự công cộng.

Trong đó, lực lượng liên ngành phát hiện một đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, thu giữ tang vật một gói nghi ma túy. Tất cả đối tượng, phương tiện và tang vật đều được các tổ công tác bàn giao về công an phường sở tại tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, nhận định tình hình có khả năng nhiều thanh, thiếu niên sẽ tập trung lạng lách, đua xe sau trận khai mạc World Cup 2022, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều tổ công tác 141 hóa trang làm nhiệm vụ tại các quận: Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, nhằm phòng, chống đua xe và cổ vũ đua xe trái phép.

Cụ thể, trên các tuyến, địa bàn trọng điểm đều được Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp chặt chẽ với công an các quận, huyện, thị xã chủ động bố trí lực lượng để kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm vi phạm.

Các tổ công tác 141 kết hợp với lực lượng cảnh sát hình sự, cảnh sát cơ động, công an các quận hóa trang tuần tra khép kín, quét vét các nhóm thanh, thiếu niên có biểu hiện tụ tập đông người điều khiển phương tiện, mang theo hung khí, lạng lách, đánh võng gây mất trật tự công cộng trên địa bàn thành phố, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, tuyệt đối không để hình thành “bão đêm” trước, trong và sau mỗi trận đấu tại World Cup 2022.

Trước đó, khoảng 23h40 ngày 19/11, Tổng đài 113 tiếp nhận thông tin về nhóm đối tượng mang theo hung khí di chuyển trên xe mô tô từ khu vực tòa nhà Keangnam về hướng Thanh Xuân, Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an thành phố tiếp tục điều động lực lượng cảnh sát 113 Công an thành phố tổ chức tuần tra, chặn bắt. Đến khu vực hầm chui Khuất Duy Tiến, lực lượng công an phát hiện khoảng 10 xe mô tô đang di chuyển có mang theo hung khí.

Lực lượng truy đuổi đến khu vực trước nhà số 275 Nguyễn Trãi thì bắt giữ được 1 đối tượng, thu giữ 2 tuýp sắt có gắn dao nhọn, 1 xe mô tô không biển kiểm soát, bàn giao cho Công an phường Thanh Xuân Trung (quận Thanh Xuân) xác minh, giải quyết.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội: Nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống, tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Bài học quan trọng từ vụ hack mật khẩu của Microsoft: Bảo mật mọi tài khoản!

(VnMedia) - Vụ hack vào Microsoft như một lời cảnh tỉnh cho các tổ chức ưu tiên triển khai bảo mật cho mọi tài khoản người dùng, nó cũng chỉ ra sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ mật khẩu.

Thủ tướng: Có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo

(VnMedia) - Trao đổi, đối thoại với thanh niên về giải pháp thể chế, công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo.