Hà Nội: Khởi tố đối tượng xông vào cửa hàng Winmart cướp tài sản

0
0

 - Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Lộc (sinh năm 1991; ở xã Đông Dư, huyện Gia Lâm, Hà Nội) về tội “Cướp tài sản”.

Đối tượng
Đối tượng Nguyễn Xuân Lộc

Trước đó, trưa ngày 16/10, nhân viên thu ngân cửa hàng Winmart ở thôn 3, xã Đông Dư trình báo, có một đối tượng nam giới cầm dao vào cướp tài sản. Trong lúc giằng co, nhân viên bị dao đâm vào tay, đối tượng đã bỏ chạy sau khi không cướp được tài sản…

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Gia Lâm đã khẩn trương vào cuộc điều tra, truy xét làm rõ Nguyễn Xuân Lộc gây ra vụ việc.

Tại cơ quan công an, Lộc khai, do vay nợ nhiều nên trưa ngày 15/10 đã đi mua một con dao nhọn và cất trong cốp xe máy để chuẩn bị thực hiện tội phạm.

Khoảng 12h ngày 16/10, Lộc điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Airblade màu đen, biển kiểm soát 29N1-808.46 đi từ nhà lên đê Xuân Quan - Long Biên hướng ra trung tâm Hà Nội. Khi đi đến đường đồng giữa khu Thạch Cầu - Lâm Du, thuộc quận Long Biên, Lộc sử dụng miếng bìa giấy màu cam, có dán băng dính 2 mặt để dán vào biển kiểm soát, lấy dao trong cốp xe giấu vào tay áo rồi quay lại hướng Đông Dư.

Khi đi đến cửa hàng Winmart thuộc thôn 3, xã Đông Dư, Lộc đi loanh quanh nhiều vòng để thăm dò rồi vào trong giả vờ mua hàng. Khi thấy chỉ còn một nhân viên nữ, Lộc tiến đến quầy thu ngân, lấy dao giơ lên trước mặt cô gái và quát “mở két ra”, “cướp đây”. Tuy nhiên, Lộc bị nữ nhân viên phản kháng nên không cướp được gì, đành bỏ chạy.

Sau khi cướp bất thành, Lộc đi đến địa điểm vắng người, tháo bìa che biển kiểm soát rồi đi xe máy vào nội thành. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Xử lý đối tượng thường xuyên live stream bán hàng giả trên mạng xã hội

(VnMedia) - Mới đây, công an TP Thanh Hóa đã bắt giữ 3 đối tượng liên quan đến đến việc sản xuất, buôn bán dung dịch vệ sinh phụ nữ Femfresh nghi là hàng giả và thường xuyên stream bán sản phẩm này trên các trang mạng xã hội

Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo 'nóng' việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Giá vàng liên tục tăng mạnh mẽ, vượt đỉnh lịch sử

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (28/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng mạnh mẽ tới gần 42 USD/ounce lên mức kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng vọt lên trên mức 81 triệu đồng/lượng ở chiều bán khi chốt phiên làm việc cuối giờ chiều qua (28/3).

VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.