Ấn Độ, ASEAN thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện

0
0

Trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 19 diễn ra tại Campuchia, Ấn Độ và ASEAN hôm nay (12/11), tuyên bố thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Cờ ASEAN và Ấn Độ. Ảnh: India-briefing.
Cờ ASEAN và Ấn Độ. Ảnh: India-briefing.

Việc nâng cấp quan hệ diễn ra đúng dịp kỷ niệm 30 năm hai bên thiết lập quan hệ đối thoại.

Tuyên bố chung về Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Ấn Độ- ASEAN tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc đang định hình ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc nâng cấp quan hệ sẽ làm sâu sắc hơn đối thoại và phối hợp thông qua các cơ chế hiện có do ASEAN dẫn dắt, như Hội nghị cấp cao ASEAN - Ấn Độ, Hội nghị cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+)...

Hai bên cho rằng, Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (AOIP) và Sáng kiến ​​Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Ấn Độ (IPOI) đều chia sẻ các nguyên tắc cơ bản trong việc thúc đẩy hòa bình và hợp tác. Tuyên bố chung tái khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì và thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh an toàn hàng hải trong khu vực.

Về thương mại, Ấn Độ và ASEAN nhất trí đẩy nhanh việc rà soát Hiệp định Thương mại hàng hóa ASEAN-Ấn Độ (AITIGA) nhằm tạo thuận lợi hơn cho thương mại, đồng thời tăng cường hợp tác nhằm tạo ra các chuỗi cung ứng linh hoạt, hội nhập thương mại, cũng như việc thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp. Hội nghị cũng nhấn mạnh sự hợp tác trong nền kinh tế kỹ thuật số thông qua một loạt các hoạt động xây dựng năng lực khu vực về chuyển đổi kỹ thuật số, thương mại kỹ thuật số, kỹ năng kỹ thuật số và đổi mới.

Bên cạnh đó, Hội nghị cấp cao Ấn Độ-ASEAN cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực bao gồm chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia, an ninh mạng, giao thông vận tải và kết nối. Ấn Độ và ASEAN nhất trí sớm hoàn thành và đưa vào khai thác tuyến đường bộ cao tốc ba bên Ấn Độ-Myanmar-Thái Lan (IMT). Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực hỗ trợ nhân đạo, biến đổi khí hậu, vũ trụ và du lịch./.

(theo VOV)

https://vov.vn/the-gioi/an-do-asean-thiet-lap-quan-he-doi-tac-chien-luoc-toan-dien-post983572.vov

 


Ý kiến bạn đọc


VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội: Nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống, tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Bài học quan trọng từ vụ hack mật khẩu của Microsoft: Bảo mật mọi tài khoản!

(VnMedia) - Vụ hack vào Microsoft như một lời cảnh tỉnh cho các tổ chức ưu tiên triển khai bảo mật cho mọi tài khoản người dùng, nó cũng chỉ ra sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ mật khẩu.

Thủ tướng: Có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo

(VnMedia) - Trao đổi, đối thoại với thanh niên về giải pháp thể chế, công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo.