- Moscow đã đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine sau cuộc tấn công vào hạm đội Biển Đen liên quan đến việc đảm bảo an ninh cho tuyến đường vận chuyển. Động thái này của Nga đã khiến Tổng thống Biden tức giận.
![]() |
Tổng thống Mỹ Joe Biden đã tuyên bố rằng quyết định của Moscow trong việc tạm dừng thỏa thuận cho phép xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine qua Biển Đen là hoàn toàn “không có giá trị”.
Trước đó, hôm thứ Bảy (29/10) Moscow đã thông báo quyết định tạm hoãn thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine – một thỏa thuận đạt được dưới sự làm trung gian của Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay. Động thái này của Nga được đưa ra sau khi xảy ra một "cuộc tấn công khủng bố" lớn được thực hiện bằng máy bay không người lái vào các tàu của Hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự. Đây là những con tàu đang tham gia vào việc đảm bảo an ninh cho hành lang vận chuyển hàng hóa nông sản từ các cảng của Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga giải thích.
Phản ứng trước quyết định của Moscow, Tổng thống Biden hôm qua đã nói với phóng viên ở Delaware rằng, “Đó là một động thái gây phẫn nộ… Nó sẽ làm gia tăng nạn đói”. “Những gì họ đang làm không có giá trị. Liên Hợp Quốc đã đàm phán về thỏa thuận đó và nó sẽ phải được thực hiện đến cùng”.
Giới chức Ukraine không xác nhận cũng không phủ nhận việc thực hiện vụ tấn công, nhưng miêu tả quyết định của Nga trong việc đình chỉ thỏa thuận ngũ cốc là “hành vi dọa dẫm”. Tổng thống Voladimir Zelensky cho biết hàng chục tàu hiện đang bị mắc kẹt lại, một số mắc kẹt trong hơn ba tuần. Nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Nga “cố tình phong tỏa” để gây ra “nạn đói quy mô lớn cho châu Phi và châu Á”.
Hôm thứ Sáu (28/10), Bộ Ngoại giao Nga giải thích rằng các chuyên gia của Moscow tham gia hoạt động kiểm tra các tàu đi qua theo thỏa thuận đang bị áp lực bởi sự đông đúc "giả tạo" của các tàu ở cảng Istanbul. Tình trạng này rõ ràng là nhằm đẩy lực lượng kiểm tra vào việc kiểm tra hàng hóa ít nghiêm ngặt hơn.
Sau vụ nổ trên cây cầu chiến lược Crimean hồi đầu tháng này, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo rằng nếu Ukraine sử dụng các hành lang ngũ cốc để vận chuyển chất nổ thì “sự tồn tại của những hành lang này sẽ bị đặt dấu chấm hỏi”. Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) cáo buộc tình báo quân đội Ukraine chủ mưu vụ đánh bom. Theo tuyên bố, chất nổ có nguồn gốc từ thành phố cảng Odessa và đi qua Bulgaria, Gruzia và Armenia trước khi đến mục tiêu là cây cầu Crimea.
















