- Các quan chức ở Ukraine vừa báo cáo về các cuộc tấn công ồ ạt của Nga vào các cơ sở hạ tầng quan trọng trên khắp đất nước Ukraine trong ngày hôm nay (31/10). Một quan chức Ukraine tuyên bố đã phát hiện 40 quả tên lửa của Nga đang bay tới lãnh thổ nước này.
![]() |
Tất cả các khu vực ở Ukraine đều đã gióng chuông báo động vào buổi sáng, khi các phương tiện truyền thông đưa tin về một loạt vụ nổ xảy ra ở một số khu vực trên đất nước Ukraine, bao gồm cả thủ đô Kiev. Ông Anton Gerashchenko - một phụ tá của Bộ trưởng Nội vụ Ukraine, đã kêu gọi mọi người tìm nơi trú ẩn an toàn trong các hầm trú ẩn. Ông này tuyên bố trên phương tiện truyền thông xã hội rằng “hiện tại, đang có 40 tên lửa của Nga” được phóng đến các mục tiêu trên lãnh thổ nước này.
Một số vụ tấn công đã được xác nhận bởi các quan chức khu vực. Thị trưởng Kiev Vitaly Klitschko báo cáo rằng các cuộc tấn công vào thủ đô đã gây mất điện một phần và làm gián đoạn nguồn cung cấp nước. Ông Klitschko nói rằng do thiệt hại về cơ sở hạ tầng năng lượng, khoảng 350.000 căn hộ không có điện.
Thị trưởng Kharkov - ông Igor Terekhov cho biết đã có hai cuộc không kích nhằm vào “một địa điểm cơ sở hạ tầng quan trọng” của khu vực. Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố cũng bị đình chỉ hoạt động.
Ông Igor Taburets - người đứng đầu cơ quan quản lý khu vực Cherkasy, cũng báo cáo về một cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng quan trọng, nói thêm rằng nó đã gây ra tình trạng mất điện một phần. Người đồng cấp của ông này ở Vùng Vinnitsa - ông Sergey Bozov tuyên bố rằng một quả tên lửa đã bị đánh chặn và "rơi xuống các địa điểm dân sự."
Một nguồn tin trên mạng xã hội đưa tin, một trạm biến áp phục vụ nhà máy thủy điện Dnepr ở thành phố Zaporozhye đã bị tấn công. Video ghi lại hình ảnh tại hiện trường cho thấy khói đen bốc lên bầu trời.
Chính quyền các địa phương ở Ukraine đã xác nhận thông tin về những cuộc tấn công và cảnh báo về khả năng mất điện, nhưng không đưa ra thông tin chi tiết.
Nga bắt đầu nhắm mục tiêu vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào đầu tháng này. Tổng thống Vladimir Putin đã giải thích cho lý do thay đổi chiến thuật này là do các cuộc tấn công ‘phá hoại’ của Kiev nhằm vào cơ sở hạ tầng quan trọng của Nga. Và theo ông chủ điện Kremlin, “giọt nước làm tràn ly” chính là vụ đánh bom chết cây Cầu Crimean.
Các quan chức Ukraine xác nhận thiệt hại đáng kể đối với hệ thống năng lượng quốc gia. Nhà điều hành lưới điện Ukrenergy đã áp dụng các đợt cúp điện luân phiên ở nhiều khu vực, nói rằng việc giảm tiêu thụ là cần thiết để tránh tình trạng sập toàn bộ.
Ông Kirill Tymoshenko - phó trưởng văn phòng của Tổng thống Vladimir Zelensky, trước đó đã thông báo rằng bắt đầu từ tuần này, tình trạng mất điện sẽ trở thành "thường xuyên, không phải là một phản ứng khẩn cấp", miêu tả tình hình là khó khăn.
Đây không phải là lần đầu tiên Nga tấn công ồ ạt vào các cơ sở hạ tầng quan trọng của Ukraine. Kể từ sau khi xảy ra vụ đánh bom cây cầu Crimea chiến lược của Nga, quân đội Nga đã nhiều lần tiến hành các cuộc không kích ồ ạt vào các cơ sở hạ tầng của Ukraine.
Cuộc chiến giữa Nga và Ukraine tiếp tục kéo dài mà không có dấu hiệu dịu nhẹ trở lại. Hai bên tiếp tục giao chiến căng thẳng với nhau trong khi tiến trình đàm phán rơi vào bế tắc hoàn toàn.
















