- Ngay sau khi quân đội Mỹ cảnh báo Triều Tiên rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân “sẽ dẫn đến dấu chấm hết cho chính quyền” của Chủ tịch Kim Jong Un, Triều Tiên đã có đòn đáp trả đanh thép bằng việc bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía biển ngày hôm qua (28/10).
Báo cáo Chiến lược Quốc phòng Quốc gia của Lầu Năm Góc đưa ra mới đây đã tuyên bố rằng bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào của Triều Tiên chống lại Mỹ hoặc các đồng minh và đối tác của họ “sẽ dẫn đến sự kết thúc của chế độ đó”.
Báo cáo cho biết: “Không có kịch bản nào mà ở đó chế độ của Chủ tịch Kim có thể sử dụng vũ khí hạt nhân và tiếp tục tồn tại”. Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ tiếp tục ngăn chặn các cuộc tấn công của Triều Tiên thông qua "tư thế tiến lên", bao gồm răn đe hạt nhân, phòng thủ tên lửa và phòng không tổng hợp, đồng thời phối hợp chặt chẽ và tăng cường khả năng tương tác với Hàn Quốc.
Trong chuyến thăm Tokyo hồi đầu tuần, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã nhắc lại rằng Mỹ sẽ sử dụng hết các khả năng quân sự của mình, "bao gồm cả hạt nhân," để bảo vệ các đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản.
Tháng trước, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cảnh báo Triều Tiên rằng việc sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ đưa nước này vào “con đường tự hủy diệt”.
Ngay sau loạt cảnh báo trên, quân đội Hàn Quốc tuyên bố phát hiện hai vụ phóng tên lửa từ khu vực Tongchon ven biển phía đông Bắc Triều Tiên vào khoảng giữa trưa ngày hôm qua. Bộ Tổng Tham mưu liên quân Hàn Quốc cho biết cả hai tên lửa của Triều Tiên đã bay khoảng 230km (140 dặm) ở độ cao tối đa 24km (15 dặm). Động thái này của Bình Nhưỡng được xem là một cách thể hiện sự thách thức của chính quyền Triều Tiên trước những cảnh báo mà Mỹ và các đồng minh liên tiếp tục ra, đặc biệt là lời cảnh báo liên quan đến việc chấm dứt chế độ của ông Kim Jong Un.
Hàn Quốc đã lên án mạnh mẽ hai vụ phóng tên lửa nói trên, gọi chúng là "hành động khiêu khích nghiêm trọng" – một hành động phá hoại hòa bình khu vực và vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về việc cấm Triều Tiên thực hiện bất kỳ hoạt động tên lửa đạn đạo nào.