Mỹ hứa giúp Ukraine chiếm lại lãnh thổ

0
0

 - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hồi cuối tuần vừa rồi đã nói với Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba rằng Washington sẽ giúp Ukraine "giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ của mình" bằng vũ lực nếu cần thiết. Tổng thống Ukraine Vladimir Zelensky đã nhiều lần tuyên bố rằng mục tiêu của ông này là chiếm lại tất cả các vùng đất mà Nga đã lấy từ tay Kiev, bao gồm cả bán đảo Crimea.

Ngoại trưởng hai nước Mỹ và Ukraine
Ngoại trưởng hai nước Mỹ và Ukraine

“Mỹ sẽ luôn luôn tôn trọng các đường biên giới được quốc tế công nhận của Ukraine và… sẽ tiếp tục hỗ trợ các nỗ lực của Ukraine để giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ của mình bằng cách tăng cường sức mạnh về quân sự và ngoại giao,” Ngoại trưởng Mỹ Blinken đã nói như vậy với người đồng cấp Kuleba trong cuộc điện đàm hồi cuối tuần vừa rồi và thông tin này đã được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price tiết lộ.

Tổng thống Mỹ Joe Biden trước đó cũng đã đưa ra tuyên bố tương tự sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin ký các thỏa thuận sáp nhập để bắt đầu quá trình đưa hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk cùng với hai khu vực Zaporozhye và Kherson sáp nhập vào Liên bang Nga.

Tuy nhiên, cả Tổng thống Biden và Ngoại trưởng Blinken đều không công bố bất kỳ thay đổi lớn nào trong chính sách của Mỹ nhằm giúp Ukraine chiếm lại được những vùng đất đã mất. Ngoại trưởng Blinken nói rằng việc cung cấp vũ khí của Mỹ cho Ukraine - bao gồm gói trị giá 1,1 tỷ USD vừa được công bố vào đầu tuần trước - sẽ tiếp tục diễn ra như cũ kể từ tháng Hai đầu năm nay.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky đã phản ứng lại động thái của Tổng thống Nga Putin bằng cách tuyên bố rằng ông sẽ không bao giờ đàm phán một giải pháp hòa bình với Moscow chừng nào Nhà lãnh đạo Putin vẫn còn nắm quyền. Ông này đã công khai kêu gọi thay đổi chính quyền ở Nga. Ngoài ra, ông Zelensky còn gửi đơn yêu cầu xin gia nhập liên minh NATO theo tiến trình “cấp tốc”. Tuy nhiên, đơn của Tổng thống Zelensky đã bị các nhà lãnh đạo NATO và Mỹ bác bỏ. Nhà Trắng tuyên bố rằng tư cách thành viên tiềm năng của Ukraine trong liên minh “nên được nói đến vào một thời điểm khác”.

Tổng thống Zelensky đã liên tục nhắc đi nhắc lại nhiều lần rằng lực lượng Ukraine sẽ chiếm lại tất cả các vùng đất mà Nga lấy đi từ Kiev, bao gồm cả bán đảo Crimea – khu vực đã bỏ phiếu gia nhập vào Nga năm 2014, bằng “bất kỳ phương tiện, biện pháp nào mà chúng tôi cho là đúng”. Tuy nhiên, theo Tổng thống Vladimir Putin, một khi các nước cộng hòa tự xưng vùng Donbass và hai khu vực Zaporozhye, Kherson được chính thức hợp nhất vào Nga, họ sẽ được bảo vệ bằng “mọi phương tiện có sẵn”.

Trong lúc này, chính quyền của ông Putin tiếp tục đẩy nhanh quá trình sáp nhập các khu vực nói trên của Ukraine vào Nga.

Tổng thống Putin vừa gửi các hiệp ước về việc gia sáp bốn khu vực trước đây của Ukraine vào Nga để Duma Quốc gia phê chuẩn. Người dân của các vùng Kherson và Zaporozhye, cũng như của hai nước cộng hòa nhân dân tự xưng Donetsk và Lugansk đã bỏ phiếu ủng hộ việc gia nhập vào Nga với số phiếu cao tại các cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức vào tháng 9 vừa rồi.

Trước đó, vào ngày hôm qua (2/10), bốn hiệp ước đã được Tòa án Hiến pháp Nga thông qua. Theo Tòa án Hiến pháp Nga, các hiệp ước này đều hợp pháp theo Hiến pháp của Nga. Các hiệp ước này hiện cần phải được thông qua bởi hai viện của Quốc hội Nga là Duma Quốc gia và Hội đồng Liên bang. Các nhà lập pháp dự kiến ​​sẽ bỏ phiếu về các hiệp ước vào ngày hôm nay (3/10).

Tổng thống Putin cũng đã trao cho Ngoại trưởng Sergey Lavrov và Thứ trưởng Evgeny Ivanov quyền hạn đặc biệt trong giai đoạn sáp nhập các vùng lãnh thổ mới. Hai quan chức trên đã được chỉ định làm đặc phái viên của tổng thống tại Quốc hội của đất nước trong giai đoạn nói trên theo một sắc lệnh mới của tổng thống.

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử

(VnMedia) - Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bắc Bộ chuyển rét, đêm nay Hà Nội 16 độ

(VnMedia) - Hôm nay 19/3, Bắc bộ có dạng thời tiết trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Lý do Internet VNPT được nhiều người lựa chọn

(VnMedia) - Trong số các nhà cung cấp dịch vụ Internet, VNPT đã thu hút sự quan tâm và lựa chọn của nhiều người dùng. Dưới đây là những lý do dịch vụ Internet của VNPT được nhiều người ưa chuộng?

HLV Troussier công bố danh sách tuyển Việt Nam đấu Indonesia

(VnMedia) - Tối ngày 18/3, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hướng tới 2 trận đấu gặp Indonesia thuộc lượt trận 3 và 4, trong khuôn khổ bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026, khu vực châu Á. Đáng chú ý là sự vắng mặt của Công Phượng và Duy Mạnh ở loạt trận đấu sắp tới.

Bộ Công Thương cảnh báo một số mặt hàng nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại

(VnMedia) - Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) vừa công bố danh sách cảnh báo một số mặt hàng có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.