- Bất chấp căng thẳng gia tăng với Nga về cuộc khủng hoảng Ukraine, các tướng lĩnh của Mỹ một lần nữa vẫn khẳng định coi Bắc Kinh là mối lo ngại số 1 của họ.
Trung Quốc vẫn là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng đầu đối với Mỹ, ngay cả khi cuộc xung đột ở Ukraine làm leo thang căng thẳng giữa Washington và Moscow, Lầu Năm Góc đã chỉ ra như vậy trong bản đánh giá quốc phòng hàng năm mới nhất của cơ quan này.
![]() |
| Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin |
“Thách thức toàn diện và nghiêm trọng nhất đối với an ninh quốc gia của Mỹ là nỗ lực dọa dẫm và gây hấn ngày càng quyết liệt của CHND Trung Hoa nhằm thay đổi khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và hệ thống quốc tế sao cho phù hợp với lợi ích và ưu tiên của nước này”, Lầu Năm Góc đã nhận định như vậy trong báo cáo Chiến lược Quốc phòng (NDS) năm 2022 vừa được công bố ngày hôm qua (27/10).
Lầu Năm Góc tuyên bố rằng Bắc Kinh đã tìm cách phá hoại các liên minh của Mỹ ở châu Á và tận dụng sức mạnh kinh tế và quân sự ngày càng tăng của nước này để “dọa dẫm các nước láng giềng và đe dọa lợi ích của họ”. Đặc biệt, Trung Quốc bị cáo buộc đã sử dụng các luận điệu ngày càng khiêu khích và dọa dẫm đối với Đài Loan, đe dọa hòa bình và sự ổn định trong khu vực.
Báo cáo Chiến lược Quốc phòng (NDS) năm 2022 của Mỹ tuyên bố: “Đây là một phần trong kiểu hành vi gây bất ổn và dọa dẫm của CHND Trung Hoa và hành vi đó đang phá triển ra rộng hơn, trải dài từ Biển Hoa Đông, Biển Đông đến dọc theo Đường Kiểm soát Thực tế” ở biên giới Trung Quốc-Ấn Độ. Trong khi đó, Trung Quốc đã mở rộng và hiện đại hóa gần như mọi khía cạnh trong Quân đội Giải phóng Nhân dân của họ, “với trọng tâm là xóa bỏ các lợi thế quân sự của Mỹ”.
Ngay cả khi đang dẫn đầu các nỗ lực của phương Tây nhằm trừng phạt Nga và cung cấp cho Ukraine hàng tỷ đô la viện trợ quân sự, Mỹ vẫn làm gia tăng căng thẳng trong vấn đề Đài Loan - nơi Bắc Kinh tuyên bố là một phần lãnh thổ thuộc chủ quyền của họ. Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã có chuyến thăm đến hòn đảo tự trị vào tháng 8, sau khi bất chấp mọi cảnh báo của Bắc Kinh rằng chuyến đi sẽ phát đi thông điệp sai lầm cho các lực lượng ly khai ở Đài Bắc và phá hoại quan hệ Mỹ-Trung Quốc. Sau khi bà Pelosi đến Đài Loan, Trung Quốc đã đáp trả bằng cách cắt đứt quan hệ quân sự và khí hậu với Washington.
Do Bắc Kinh đầu tư vào nâng cấp vũ khí hạt nhân của mình, Mỹ phải đối mặt với thách thức ngăn chặn hai cường quốc sở hữu năng lực hạt nhân tiên tiến và đa dạng - Trung Quốc và Nga - “tạo ra những căng thẳng mới về ổn định chiến lược”, Lầu Năm Góc cho biết.
Báo cáo của Lầu Năm Góc cho rằng Nga là “mối đe dọa cấp bách”, thấp hơn một bậc so với “thách thức ngày càng gia tăng” từ Trung Quốc. “Cuộc chiến vô cớ và liều lĩnh của Nga ở Ukraine nhấn mạnh hành vi vô trách nhiệm của nước này”, Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã bình luận như vậy trong trong một ghi chú kèm theo bản Báo cáo Chiến lược Quốc phòng. “Những nỗ lực đáp trả cuộc tấn công của Nga vào Ukraine cũng làm nổi bật đáng kể tầm quan trọng của một chiến lược tận dụng sức mạnh của các giá trị và sức mạnh quân sự của chúng ta cũng như của các đồng minh và đối tác của chúng ta”.
Bộ trưởng Austin nói rằng không giống như Trung Quốc, Nga không thể "thách thức một cách có hệ thống" Mỹ về lâu dài. Ông này nói thêm rằng, Bắc Kinh là “đối thủ cạnh tranh duy nhất có cả mục đích định hình lại trật tự quốc tế và ngày càng có sức mạnh để làm như vậy”.
Lầu Năm Góc cũng xác định Iran và Triều Tiên là những mối đe dọa đáng kể.
Trước đây, Trung Quốc đã từng bị coi là mối đe dọa đối với an ninh của Mỹ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning cho biết vào đầu tháng này rằng: “Chúng tôi phản đối tư tưởng thời Chiến tranh Lạnh lỗi thời” kiểu như vậy.
















