Không có “đũa thần”, tân Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cần sử dụng “túi khôn”

0
0

 - Theo ĐB Nguyễn Anh Trí, với một người không xuất thân từ ngành Y như tân Bộ trưởng Đào Hồng Lan, cần biết sử dụng “túi khôn”, còn ĐB Nguyễn Phú Cường thì cho rằng, không thể kỳ vọng Bộ trưởng “mới một ngày một bữa và có cái đũa thần" để xử lý hết những vướng mắc…

Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan
Tân Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan

Chiều ngày 21/10, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm bà Đào Hồng Lan, Bí thư Ban cán sự Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế giữ chức Bộ trưởng Bộ Y tế, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chia sẻ nhân sự kiện này, đại biểu Nguyễn Anh Trí, Đoàn ĐBQH TP.Hà Nội cho biết, với tư cách là người có 40 năm làm việc trong ngành y tế, nhiều người công tác trong ngành y tế có rất nhiều suy nghĩ, bởi đây là lần đầu tiên, Quốc hội đã phê chuẩn bổ nhiệm một người không công tác trong ngành y làm Bộ trưởng Bộ Y tế.

“Việc suy nghĩ và trăn trở là đương nhiên, khi Bộ trưởng được bổ nhiệm đúng thời điểm ngành y chao đảo nhiều nhất, vì tinh thần, nhiệt huyết của cán bộ ngành y, niềm tin của Nhân dân, điều kiện, hoàn cảnh để hành nghề (thiếu thuôc, thiếu vật tư y tế) đang ở giai đoạn thấp nhất. Bên cạnh đó, nhiệm vụ nặng nề gấp bội so với thời điểm bình thường bởi dịch COVID-19 đã cơ bản kiểm soát, nhưng dịch bệnh vẫn còn, trong khi các dịch bệnh khác vẫn đang xuất hiện, nguy cơ dịch chồng dịch.” – ông Nguyễn Anh Trí giải thích.

Tin rằng “Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng có chung băn khoăn, lo lắng”, nhưng cá nhân đại biểu Nguyễn Anh Trí cho biết, ông “đánh giá rất cao” tinh thần trách nhiệm của bà Đào Hồng Lan, với tư cách là một đảng viên, là một Ủy viên Trung ương Đảng, sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ được Đảng phân công.

“Tôi nghĩ rằng, nếu Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan phát huy được kinh nghiệm qua việc giữ chức vụ trong thời gian qua thì sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”- ông Nguyễn Anh Trí tin tưởng.

Theo vị đại biểu đã có bề dày 40 năm trong ngành y tế, công việc trước mắt của Bộ trưởng là ổn định ngay tinh thần, khơi lại nhiệt huyết của cán bộ ngành y tế; có giải pháp để các cơ sở y tế có đầy đủ điều kiện thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Bên cạnh đó, xây dựng lại niềm tin của Nhân dân, của xã hội, của cộng đồng đối với ngành y tế.

Theo ông Nguyễn Anh Trí, bà Đào Hồng Lan được điều chuyển từ lĩnh vực công tác khác sang ngành y tế nhưng thời gian qua vẫn có 2 trường hợp mà Bộ trưởng Đào Hồng Lan có thể tham khảo kinh nghiệm hay.

Đó là nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Đỗ Nguyễn Phương, từng là cán bộ y tế nhưng hầu hết thời gian làm công tác đoàn trước khi được phân công giữ cương vị Bộ trưởng. Ngoài ra, nguyên Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu mặc dù là Tiến sỹ sản khoa nhưng phần lớn thời gian trước đó làm công tác đoàn, Phó Chủ tịch, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

“Đây là 2 bộ trưởng không có nhiều thời gian làm chuyên môn, nhưng hai đồng chí này vẫn hoàn thành rất tốt nhiệm vụ với cương vị Bộ trưởng Bộ Y tế. Kinh nghiệm được truyền lại đó là biết dựa vào “túi khôn” của các thầy, các chuyên gia, các nhà khoa học, những người làm chuyên môn giỏi trong ngành y, đây cũng là bí quyết để các đồng chí nguyên Bộ trưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.” – đại biểu Nguyễn Anh Trí nêu quan điểm.

Ông cũng mong muốn Bộ trưởng Đào Đào Hồng Lan sử dụng “túi khôn”, kinh nghiệm, kiến thức của những người làm chuyên môn, những chuyên gia ngành y sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, chia sẻ quan điểm “Bộ trưởng cần là nhà quản lý, không nhất thiết phải là chuyên môn”, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, một người cũng có bề dày năm tháng công tác trong ngày Y nhấn mạnh: "Những khó khăn của ngành tích trữ nhiều năm, do chính sách, do cách chúng ta áp dụng. Tôi tin Bộ trưởng sẽ dũng cảm quyết định những vấn đề quan trọng, quyết tâm vì người dân, vì sự phát triển của ngành".

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cũng “mong rằng, với những quyết sách đúng đắn, ngành y sẽ có cơ hội phát triển mạnh hơn".

Thẳng thắn hơn, ĐBQH Nguyễn Phú Cường (đoàn Đồng Nai) nêu quan điểm, không thể kỳ vọng Bộ trưởng Bộ Y tế “mới một ngày một bữa và có cái đũa thần" để xử lý hết những khó khăn, vướng mắc.

“Để giải quyết cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị chứ một mình ngành Y tế sẽ rất khó" – ông Nguyễn Phú Cường nói.

Trước đó, chia sẻ với báo chí ngay sau khi nhậm chức, tân Bộ trưởng Đào Hồng Lan cũng cho hay, khó khăn của ngành y tế rất nhiều, nhưng bà “rất tin tưởng” đội ngũ cán bộ lãnh đạo cục, vụ, viện, bệnh viện có chuyên môn rất giỏi và mọi người sẽ giúp bà hoàn thành nhiệm vụ.

Bà Đào Hồng Lan cũng hứa, “với khó khăn trong nhiệm vụ quản lý hiện tại, tôi sẽ cùng tập thể lãnh đạo bộ và đội ngũ cán bộ ngành tháo gỡ từng vấn đề. Mặt khác, thời gian qua ngành y cũng không đơn độc và nhận được sự ủng hộ của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, ngành hỗ trợ để phục hồi, phát triển.”

Hoàng Hải

Ý kiến bạn đọc


Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Chiều 26/7, ông Nguyễn Trọng Trường, đại diện gia đình Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc Lời cảm ơn của gia đình Tổng Bí thư tại Lễ Truy điệu.

Bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào gửi Phu nhân Tổng Bí thư

(VnMedia) - VnMedia xin đăng tải toàn văn bức tâm thư của Phu nhân Tổng Bí thư Lào Naly Sisoulith gửi Phu nhân Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ngô Thị Mận.

Nhớ về một người Cộng sản chân chính

(VnMedia)- Mỗi khi nghĩ về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là trong tôi hiện lên hình ảnh một người Cộng sản chân chính. Và, lúc này, tôi lại nhớ đến câu chuyện mẹ tôi vẫn kể trong những năm tháng bà còn sống về cha tôi - một người Cộng sản...

Cảnh báo chiêu trò lừa đảo tuyển người mẫu, cầu thủ nhí trên không gian mạng

(VnMedia) - Bộ Công an vừa phát đi cảnh báo về chiêu trò lừa đảo tuyển mẫu nhí, cầu thủ nhí, người đại diện thương hiệu nhằm chiếm đoạt tài sản qua không gian mạng.

Giá vàng đảo chiều tăng mạnh

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (24/7), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã đảo chiều tăng mạnh hơn 13 USD/ounce. Trong nước, chiều qua, giá vàng miếng SJC vẫn duy trì ở mốc gần 80 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.