Iran tuyên bố không cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến ở Ukraine

0
0

 - Bộ Ngoại giao Iran hôm qua (3/10) tuyên bố Tehran giữ lập trường trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine và miêu tả các thông tin về việc nước Cộng hòa Hồi giáo cung cấp máy bay chiến đấu không người lái cho Nga là vô căn cứ. Ukraine đã trục xuất Đại sứ Iran vì cái gọi là "hành động thù địch" khi cung cấp máy bay không người lái cho Moscow.

 

“Cộng hòa Hồi giáo Iran coi các thông tin về việc Nga chuyển giao các máy bay không người lái UAV cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine là vô căn cứ và không xác nhận điều đó”, hãng thông tấn Mehr dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nasser Kanani cho biết.

“Kể từ khi bắt đầu xung đột, chúng tôi đã luôn tuyên bố chính sách rõ ràng và nguyên tắc của mình. Chính sách đó dựa trên sự trung lập tích cực, phản đối chiến tranh và cần thiết phải có một giải pháp chính trị cho xung đột giữa hai bên cũng như cần phải tránh bạo lực”, ông Kanani nói thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran cũng miêu tả xung đột ở Ukraine là "kết quả của các hành động khiêu khích của NATO" và nói rằng Tehran đã ủng hộ "bất kỳ nỗ lực nào" cho một giải pháp hòa bình.

Kiev đã thu hồi giấy ủy nhiệm của Đại sứ Iran vào ngày 23/9, sau khi có tin cho rằng một số máy bay không người lái tự sát giống như máy bay Shahed-136 do Iran sản xuất đã tấn công vào các mục tiêu của Ukraine ở Odessa.

Iran “lấy làm tiếc” về quyết định của Ukraine và sẽ đưa ra “phản ứng thích hợp”, ông Kanani cho biết vào thời điểm đó.

Trong khi các máy bay không người lái mà Nga sử dụng ở Ukraine có bề ngoài giống với máy bay Shaheds của Iran, các mảnh vỡ được thu hồi cho thấy chúng có ký tự Cyrillic và tên tiếng Nga ‘Geran-2’ (Geranium) trên đuôi máy bay.

Cáo buộc Iran bán máy bay không người lái chiến đấu cho Nga được đưa ra từ Mỹ - nước đã cung cấp cho Ukraine hàng trăm máy bay không người lái kamikaze chiến thuật như Switchblade và Phoenix Ghost.

 

Kiệt Linh

Ý kiến bạn đọc


U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải châu Á 2024

(VnMedia) - Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, giải U23 châu Á 2024.

Giá vàng bất ngờ giảm sâu sau nhiều phiên tăng cao

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (18/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã bất ngờ giảm sâu tới hơn 16 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng nhẫn tròn trơn cũng rơi xuống dưới mức 77 triệu đồng/lượng.

Người dân cần làm gì để tránh "sập bẫy" lừa cài đặt ứng dụng VNeID?

(VnMedia) - Để chủ động phòng ngừa và tránh bị mắc bẫy lừa đảo, cơ quan Công an khuyến cáo người dân chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống, tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài, các đường link lạ...

Trực tiếp trên MyTV: Tuyển Việt Nam ra quân tại giải U23 châu Á 2024

(VnMedia) - Chạm trán đối thủ vừa tầm là U23 Kuwait, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đặt mục tiêu giành chiến thắng, qua đó “mở hàng” thuận lợi ở giải U23 châu Á 2024 và hướng tới cạnh tranh tấm vé dự Olympic Paris 2024. Người hâm mộ theo dõi toàn bộ giải U23 châu Á trên truyền hình MyTV.

Người dùng iPhone được cảnh báo tắt tính năng iMessage tạm thời để tránh bị hack

(VnMedia) - Ví tiền điện tử Trust Wallet thuộc sở hữu của sàn giao dịch tiền điện tử Binance đã cảnh báo người dùng iOS về lỗ hổng bảo mật trên tính năng nhắn tin iMessage mà tin tặc có thể sử dụng để xâm nhập bất hợp pháp (hack) iPhone của họ mà không cần bất kỳ tương tác nào với họ.