Hơn 80% thí sinh xác nhận nhập học trực tuyến đợt 1

0
0

Thống kê của Bộ GD&ĐT, kết thúc đợt 1, hơn 80% thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học trên hệ thống.

 

Số thí sinh trúng tuyển đã xác nhận nhập học khá cao so ới các năm trước. Riêng năm 2021, chỉ có hơn 50% thí sinh trúng tuyển nhập học.

Sau hôm nay (30/9), nhiều trường Đại học trên cả nước sẽ tổ chức nhập học cho thí sinh. Học sinh cần chuẩn bị các loại giấy tờ theo quy định chung như giấy báo trúng tuyển, học bạ, căn cước công dân và những giấy tờ theo yêu cầu của từng trường.

Thời điểm này, nhiều trường đại học vẫn đang xét tuyển bổ sung. Để không bỏ lỡ cơ hội trúng tuyển, thí sinh cần tìm hiểu, đối sánh với điểm trúng tuyển đợt 1 của ngành học mà mình muốn đăng ký, cân nhắc lựa chọn phương thức xét tuyển phù hợp. Đặc biệt, cần thường xuyên truy cập vào webiste của các trường Đại học để theo dõi, bởi thông tin càng về cuối càng được cập nhật.

Sự chuyển đổi mạnh mẽ trong mùa tuyển sinh Đại học năm nay chính là việc ứng dụng công nghệ. Toàn bộ quy trình từ đăng ký, xử lý nguyện vọng xét tuyển, nộp lệ phí đến xác nhận nhập học đều được thực hiện trực tuyến với tất cả các thí sinh, nhờ vậy tăng cường sự minh bạch trong công tác tuyển sinh của cả hệ thống.

Ngoài ra, xét tuyển chung là khâu kỹ thuật giúp các trường tránh tình trạng 1 thí sinh trúng tuyển vào quá nhiều trường, mất cơ hội của những thí sinh khác. Tuy nhiên, những bất cập cũng đã bộc lộ trong quá trình thực hiện. Đầu tiên là sai sót kỹ thuật trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của Bộ, việc nộp lệ phí của thí sinh đôi lúc xảy ra sự cố.

Thứ hai, quá nhiều phương thức xét tuyển phức tạp của một số trường Đại học đã gây hoang mang, nhầm lẫn cho thí sinh. Rất nhiều em đăng ký sai mã ngành, mã phương thức xét tuyển. Chính vì vậy, Bộ GD&ĐT đã yêu cầu trong phương án tuyển sinh năm 2023, các trường phải đơn giản hóa, không làm khó thí sinh, đồng thời đảm bảo chất lượng đồng đều giữa các phương thức xét tuyển.

Theo VTV

https://vtv.vn/giao-duc/hon-80-thi-sinh-xac-nhan-nhap-hoc-truc-tuyen-dot-1-20220930165359214.htm


Ý kiến bạn đọc


VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội: Nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống, tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Bài học quan trọng từ vụ hack mật khẩu của Microsoft: Bảo mật mọi tài khoản!

(VnMedia) - Vụ hack vào Microsoft như một lời cảnh tỉnh cho các tổ chức ưu tiên triển khai bảo mật cho mọi tài khoản người dùng, nó cũng chỉ ra sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ mật khẩu.

Thủ tướng: Có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo

(VnMedia) - Trao đổi, đối thoại với thanh niên về giải pháp thể chế, công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo.