Nhiều trường đại học thông báo xét tuyển bổ sung

0
0

Sau khi công bố điểm trúng tuyển ở phương thức xét tuyển đợt 1, nhiều trường đại học thông báo điều kiện, thời gian xét tuyển bổ sung.

 

Một số trường như Đại học Kinh tế - Tài chính TP Hồ Chí Minh, Học viện Hàng không Việt Nam, Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh bắt đầu công bố phương thức xét tuyển học bạ bổ sung.

Có nhiều tiêu chí được các trường đưa ra như căn cứ vào số lượng thí sinh nhập học thực tế, xét tuyển theo đề án tuyển sinh của trường, xét kết quả học tập THPT; xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐH quốc gia; và xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Đợt xét tuyển bổ sung mở ra thêm cơ hội cho nhiều thí sinh, tuy nhiên, các thí sinh và phụ huynh cũng cần lưu ý thời hạn đăng ký bởi mỗi trường có thời gian đăng ký và nhập học khác nhau.

Sau khi biết điểm trúng tuyển, tất cả thí sinh phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung trước 17h ngày 30/9.

Điều này rất quan trọng bởi nếu không xác nhận nhập học đúng thời hạn quy định này mà không có lý do chính đáng sẽ coi như từ chối nhập học. Các trường có quyền không tiếp nhận.

Các trường, các cơ sở đào tạo sẽ gửi giấy báo cho những thí sinh trúng tuyển, trong đó ghi rõ thủ tục cần thiết khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh.

Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một trường sẽ không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được trường cho phép.

Nếu có nhu cầu xét tuyển các đợt bổ sung (từ tháng 10 đến tháng 12), thí sinh theo dõi thông tin trên trang tuyển sinh của các trường.

Đến nay, nhiều trường đại học đã công bố điểm trúng tuyển của phương thức xét tuyển có sử dụng kết quả thi THPT. Năm nay, hơn 620.000 thí sinh đăng ký xét tuyển đại học trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với 20 phương thức.

Bộ đã tổ chức lọc ảo 6 lần, với mọi phương thức, vào cùng một thời điểm trên hệ thống chung. Vì vậy, trong mùa tuyển sinh đại học năm nay, sẽ không có chuyện 1 học sinh trúng tuyển 2 nguyện vọng.

Theo VTV

https://vtv.vn/giao-duc/nhieu-truong-dai-hoc-thong-bao-xet-tuyen-bo-sung-20220917190700544.htm


Ý kiến bạn đọc


Hủy phiên đấu thầu vàng lần thứ hai trong tuần

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có thông báo hủy đấu thầu phiên đấu thầu vàng sáng 25/4 do chỉ có một đơn vị nộp phiếu dự thầu. 

Chuyển đổi số đã “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”

(VnMedia) - "Chuyển đổi số đã 'đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người', chúng ta phải tiếp tục thúc đẩy chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực, các cấp, các ngành, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp", Thủ tướng nhấn mạnh.

Hàng loạt doanh nghiệp lớn là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware

(VnMedia) - Công an TP Hà Nội cho biết, hàng loạt doanh nghiệp lớn như VNDirect, PVOIL… là nạn nhân của các cuộc tấn công ransomware với hình thức, thủ đoạn giống nhau là tấn công mã hóa dữ liệu nhằm mục đích đòi tiền chuộc...

Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.