Khánh thành Trung tâm đào tạo tiếng Việt hữu nghị UCL-IICT tại Lào

0
0

Chiều 29/9, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc đã dự lễ khánh thành Trung tâm đào tạo tiếng Việt hữu nghị UCL-IICL tại Thủ đô Viêng Chăn. Cùng dự có đại diện Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, Bộ Giáo dục và Thể thao Lào, UBND tỉnh Vĩnh Long, Trường Đại học Cửu Long.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc bày tỏ sự vui mừng đến dự Lễ khánh thành Trung tâm đào tạo tiếng Việt Hữu nghị UCL-IICT tại Thủ đô Viêng Chăn. Đây là sự kiện mang ý nghĩa sâu sắc trong bối cảnh hai nước Việt Nam và Lào tổ chức năm Đoàn kết hữu nghị nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào.

Theo Thứ trưởng, ra đời của Trung tâm đào tạo tiếng Việt tại Thủ đô Viêng chăn nhằm trang bị cho người học trình độ tiếng Việt bậc B2 trước khi sang Việt Nam học chuyên ngành sẽ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cho các lưu học sinh Lào đến Việt Nam học tập. Cách làm này giúp học sinh tiết kiệm được thời gian, tranh thủ học tiếng Việt, tiếp cận với văn hoá và con người Việt Nam ngay khi còn ở Lào.

Thứ trưởng tin tưởng với sự phối hợp chặt chẽ, sự nỗ lực của Trường Đại học Cửu Long và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Trung tâm đào tạo Tiếng Việt sẽ trở thành một cơ sở hiện đại về đào tạo tiếng Việt tại Lào.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc gửi lời cảm cảm ơn Chính phủ Lào, Bộ Công nghệ và Truyền thông, các ban, bộ, ngành của Lào đã tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục và đào tạo của Việt Nam hợp tác với các đối tác Lào. “Tôi mong các trường đại học, các viện nghiên cứu và đào tạo của hai nước tiếp tục hợp tác mạnh mẽ hơn nữa, góp phần tích cực củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Trung tâm đào tạo tiếng Việt hữu nghị UCL-IICT tại Lào do Viện Công nghệ, Thông tin và Truyền thông (thuộc Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào) phối hợp với Trường Đại học Cửu Long thành lập. Trung tâm đặt tại Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào. Theo kế hoạch, trong thời gian đầu, Trung tâm sẽ đào tạo tiếng Việt cho đội ngũ cán bộ của Bộ Công nghệ và Truyền thông Lào, cùng với đó là đào tạo tiếng Việt cho học sinh Lào có nhu cầu học đại học tại Trường Đại học Cửu Long.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Giá vàng tiếp đà giảm phiên thứ 3 liên tiếp

(VnMedia) - Chốt phiên làm việc rạng sáng nay (25/4), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục giảm thêm gần 6 USD/ounce. Đây là phiên đi xuống thứ 3 liên tiếp trên thị trường kim loại quý này.

Lỗ hổng nghiêm trọng ảnh hưởng đến hơn 300 nghìn trang web WordPress

(VnMedia) - CERT của Nhật Bản mới đây đã cảnh báo về lỗ hổng nghiêm trọng (CVE-2024-28890, CVSS v3: 9.8) trong Forminator có thể cho phép tin tặc từ xa tải phần mềm độc hại lên các trang web bằng cách sử dụng plugin.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết

(VnMedia) - Do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1/7/2024.

Giải pháp an toàn thông tin toàn diện - Lá chắn trong kỷ nguyên số

(VnMedia) - Đây là chủ đề của buổi hội thảo vừa được VNPT VinaPhone Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng…