Italy ủng hộ các nước Tây Balkan tham gia ngôi nhà chung EU

0
0

Italy ủng hộ nỗ lực của các quốc gia Tây Balkan trong việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vì việc thiếu các nước này sẽ khiến mục tiêu thông nhất lục địa không thể hoàn thành.

Tổng thống Italy Sergio Mattarella. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tổng thống Italy Sergio Mattarella. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Rome dẫn lời Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 9/9 khẳng định nước này ủng hộ nỗ lực của các quốc gia Tây Balkan trong việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) vì việc thiếu các nước này sẽ khiến mục tiêu thông nhất lục địa không thể hoàn thành.

Phát biểu trước báo giới nhân chuyến thăm Bắc Macedonia, Tổng thống Mattarella nhấn mạnh: “Chúng tôi hy vọng Bắc Macedonia sớm gia nhập EU... EU sẽ không hoàn chỉnh nếu không có sự gia nhập của các quốc gia Tây Balkan và Italy sẽ luôn đồng hành cùng Bắc Macedonia trong tiến trình này."

Theo Tổng thống Mattarella, Bắc Macedonia đã rất nỗ lực vượt qua các khó khăn và cải thiện quan hệ với các nước láng giềng.

Ông tin tưởng những nỗ lực này sẽ tạo thuận lợi cho Bắc Macedonia trong việc khởi động tiến trình đàm phán gia nhập EU.

Cũng nhân chuyến thăm, Tổng thống Mattarella tái khẳng định tính cấp thiết của việc áp trần giá khí đốt để bảo vệ người dân và các doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay.

Về phần mình, Tổng thống nước chủ nhà Stevo Pendarovski cam kết Bắc Macedonia sẽ luôn là đối tác đáng tin cậy của EU trong việc ứng phó với các thách thức địa chính trị và an ninh hiện nay.

Bắc Macedonia là điểm dừng chân tiếp theo trong chuyến công du Tây Balkan của Tổng thống Mattarella và là chuyến thăm đầu tiên của một nguyên thủ Italy tới Bắc Macedonia sau 23 năm.

Trước đó, ông Mattarella đã tới Albania và có cuộc gặp với Tổng thống Bajram Begaj, trong đó hai bên cũng đã trao đổi về việc Albania sớm trở thành thành viên của EU và việc châu Âu cần duy trì các biện pháp trừng phạt Nga song song với thúc đẩy các nỗ lực đàm phán hòa bình.

Hiện 6 quốc gia Tây Balkan gồm Albania, Bosnia, Kosovo, Montenegro, Bắc Macedonia và Serbia đang trong các giai đoạn khác nhau trên lộ trình trở thành thành viên EU.

Hồi tháng Bảy vừa qua, Bắc Macedonia và Albania đã khởi động các cuộc đàm phán về tư cách thành viên./.

 (theo TTXVN/Vietnam+)

https://www.vietnamplus.vn/italy-ung-ho-cac-nuoc-tay-balkan-tham-gia-ngoi-nha-chung-eu/815637.vnp

 


Ý kiến bạn đọc


Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo 'nóng' việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Giá vàng liên tục tăng mạnh mẽ, vượt đỉnh lịch sử

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (28/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng mạnh mẽ tới gần 42 USD/ounce lên mức kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng vọt lên trên mức 81 triệu đồng/lượng ở chiều bán khi chốt phiên làm việc cuối giờ chiều qua (28/3).

VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội: Nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống, tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...