Hệ lụy từ việc lạm dụng thuốc xịt mũi

0
0

 - Không ít bệnh nhân phát hiện suy tuyến thượng thận sau dấu hiệu béo mặt, rậm lông chân, lông tay… nguyên nhân lạm dụng thuốc có chứa corticoid.

Suy tuyến thượng thận do liên tục dùng thuốc xịt mũi

Thấy con trai bị viêm mũi, ngạt mũi, dùng thuốc xịt tai mũi họng lâu ngày không đỡ, chị Nguyễn Thị Hoan (Quảng Ninh) vội đưa con tên N.H.T, 10 tuổi đến BV Bãi Cháy khám.

Cho con đi khám tai mũi họng nhưng chị vô cùng bất ngờ khi bác sĩ thông tin, bé bị suy tuyến thượng thận (gây rối loạn các quá trình chuyển hóa trong cơ thể, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe).

Dấu hiệu rậm lông bất thường ở bệnh nhân suy tuyến thượng thận do lạm dụng thuốc có chứa corticoid

Nghe bác sĩ giải thích, chị Hoan không ngờ thủ phạm gây bệnh cho con chính là loại thuốc xịt mũi có chứa thành phần corticoid mà chị cho con xịt liên tục trong suốt 1 năm qua.

Theo BS. Nguyễn Thị Sơn, Phó trưởng Khoa Nhi, BV Bãi Cháy, trường hợp bé T. đến khám với dấu hiệu rất đặc trưng của trẻ suy tuyến thượng thận do corticoid: khuôn mặt béo tròn, chân tay rậm lông. Kết quả xét nghiệm cận lâm sàng với chỉ số cortisol thấp 3,43 nmol/l, bé T. được chỉ định nhập viện điều trị kịp thời.

Bé T. không phải trường hợp hiếm gặp bị suy tuyến thượng thận cấp do cha mẹ tự ý cho con sử dụng thuốc có chứa corticoid kéo dài khi điều trị viêm mũi dị ứng, hen phế quản...

Cũng với dấu hiệu tăng cân, béo tròn, ban đầu bà N.T.P (55 tuổi, ở Hà Nội) chỉ nghĩ mình hợp thuốc đông y do bạn bè giới thiệu, giảm được các cơn đau xương khớp, ăn ngon, ngủ tốt.

Thế nhưng sau thời gian dài, khuôn mặt, vùng cổ gáy cứ “béo đầy”, xuất hiện thêm ria mép và rậm lông chân, lông tay, bà P. tìm đến bệnh viện. Lúc này bà mới biết mình bị suy tuyến thượng thận thứ phát do ảnh hưởng của corticoid có trong loại thuốc đông y giảm đau xương khớp mà thường ngày sử dụng.

PGS. TS. Đậu Xuân Cảnh, Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cho biết, ông đã từng tiếp nhận và điều trị cho nhiều bệnh nhân chữa bệnh xương khớp nhưng lại mắc thêm bệnh do sử dụng quá liều thuốc chứa corticoid hoặc dùng thuốc đông y trộn lẫn corticoid.

Hiện nay, nhiều người khi bị bệnh xương khớp đã lựa chọn đông y điều trị nhưng lại chưa tìm hiểu kỹ và chữa bệnh theo kiểu “rỉ tai”.

Hơn nữa người bệnh thường có tâm lý “hết đau nghĩa là khỏi bệnh” nên khi các cơn đau xuất hiện thì lại tìm kiếm các sản phẩm đông y giúp giảm đau nhanh (có chứa corticoid) để chữa trị.

Làm sao nhận diện thuốc có chứa corticoid?

BS. Sơn cho biết, corticoid (hay corticosteroid) là nhóm hoạt chất có tác dụng kháng viêm mạnh, chống dị ứng, ức chế miễn dịch.

Nếu corticoid được sử dụng đúng chỉ định, liều lượng sẽ mang lại hiệu quả trong điều trị một số bệnh lý nguy hiểm như: Hen phế quản, sốc phản vệ, lupus ban đỏ hệ thống, viêm khớp dạng thấp... Tuy nhiên, việc dùng corticoid liều cao và kéo dài dẫn đến nguy cơ suy tuyến thượng thận.

“Để tránh tình trạng lạm dụng corticoid và tránh nguy cơ suy tuyến thượng thận, người bệnh hoặc cha mẹ bệnh nhi cần hiểu về thành phần, công dụng, hướng dẫn sử dụng để biết thuốc có chứa thành phần corticoid hay không. Có nhiều tên thuốc khác nhau chứa corticoid như: Medron, Menison, Hydrocortison, Kacor, Prednisolone, Prednisone, Methylprednisolone, Betamethasone, Dexamethasone… Có thể dựa vào kí hiệu tên thuốc có đuôi “sone” (“son”) hoặc “olone” (“olon”) để nhận diện nhóm thuốc có chứa corticoid.

Đặc biệt lưu ý, khi người bệnh mắc các bệnh lý như: Dị ứng, xương khớp, tai mũi họng… cần đến khám tại bệnh viện để được bác sĩ tư vấn, kê đơn và tuyệt đối tuân thủ theo chỉ định.

Cùng quan điểm, PGS. TS. Đậu Xuân Cảnh lưu ý, hiện tượng này thường gặp nhất là ở những bệnh nhân mắc bệnh mạn tính như viêm khớp mạn tính, gout… do việc dùng thuốc tây y điều trị không dứt điểm và dễ tái phát, nên nhiều người có tâm lý chán nản và tìm đến thuốc đông y với niềm tin thuốc ít tác dụng phụ.

Lợi dụng tâm lý này, nhiều cơ sở sản xuất đã trộn corticoid vào thuốc đông dược (viên hoàn tán, thuốc tễ, cao dán, thuốc sắc sẵn…) để làm tăng tác dụng điều trị, đánh lừa người bệnh về hiệu quả nhanh chóng của thuốc. Thấy thuốc có hiệu quả nhanh nên bệnh nhân tiếp tục sử dụng.

Sau một thời gian sử dụng, không ít trường hợp thấy hiện tượng béo mặt, teo cơ, rậm lông, tăng huyết áp… Khi đi khám, họ mới biết bị suy tuyến thượng thận do dùng thuốc đông y trộn corticoid không kiểm soát được hàm lượng trong thời gian dài.

Bệnh nhân bị tổn thương tuyến thượng thận cấp với các triệu chứng điển hình như hội chứng cushing (tăng cân, mặt tròn, béo trung tâm, tích tụ mỡ ở vùng cổ, sau gáy…), rậm lông, da mỏng, rạn da, suy giảm chức năng miễn dịch gây nhiễm trùng cơ hội, tăng đường huyết, rối loạn điện giải, rối loạn tâm thần, chậm phát triển chiều cao, loãng xương…

Khi đang dùng thuốc liều cao, kéo dài và ngừng thuốc hoặc giảm liều đột ngột bệnh nhân sẽ thấy mệt mỏi khó chịu, chán ăn, đau cơ, nhức đầu, bong vảy da…


Ý kiến bạn đọc


Xử lý doanh nghiệp xăng dầu không thực hiện quy định về hóa đơn điện tử

(VnMedia) - Tăng cường đôn đốc, giám sát, kiểm tra và quyết liệt thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bắc Bộ chuyển rét, đêm nay Hà Nội 16 độ

(VnMedia) - Hôm nay 19/3, Bắc bộ có dạng thời tiết trời nhiều mây, ngày có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời chuyển rét.

Lý do Internet VNPT được nhiều người lựa chọn

(VnMedia) - Trong số các nhà cung cấp dịch vụ Internet, VNPT đã thu hút sự quan tâm và lựa chọn của nhiều người dùng. Dưới đây là những lý do dịch vụ Internet của VNPT được nhiều người ưa chuộng?

HLV Troussier công bố danh sách tuyển Việt Nam đấu Indonesia

(VnMedia) - Tối ngày 18/3, HLV Philippe Troussier đã công bố danh sách 28 cầu thủ của đội tuyển Việt Nam hướng tới 2 trận đấu gặp Indonesia thuộc lượt trận 3 và 4, trong khuôn khổ bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026, khu vực châu Á. Đáng chú ý là sự vắng mặt của Công Phượng và Duy Mạnh ở loạt trận đấu sắp tới.

Bộ Công Thương cảnh báo một số mặt hàng nguy cơ bị điều tra phòng vệ thương mại

(VnMedia) - Cục Phòng vệ Thương mại (Bộ Công Thương) vừa công bố danh sách cảnh báo một số mặt hàng có nguy cơ bị điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại và lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.