Bách khoa Hà Nội tiếp tục ký thỏa thuận hợp tác với Công ty Cổ phần AIDEM

0
0

Sau 4 năm hợp tác thành công, vừa qua, Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty cổ phần AIDEM tiếp tục ký văn bản hợp tác cho việc tổ chức Khóa 5 của chương trình với tổng tiền tài trợ là hơn 1.3 tỷ đồng nhằm mục đích phát triển hợp tác về hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ ngôn ngữ, trao đổi học thuật.

 

Trước đó, vào tháng 5/2018, Đại học Bách khoa Hà Nội và Công ty Cổ phần AIDEM đã ký kết Bản Thỏa thuận đầu tiên nhân kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam, và được ký gia hạn hàng năm. Năm 2020 và 2021, thỏa thuận hợp tác cho Khóa 3 và khóa 4 cũng đã được ký kết theo hình thức trực tuyến do dịch bệnh Covid19. Tổng cộng, từ 2018-2022, hai bên đã ký 3 MOU, 15 lớp học được mở với tổng kinh phí tài trợ là gần 7.9 tỷ đồng.

Với văn bản hợp tác cho việc tổ chức Khóa 5 của chương trình với tổng tiền tài trợ là hơn 1.3 tỷ đồng lần này dự kiến có ba lớp được tài trợ, gồm hai lớp N4 chạy trong năm học 2022-2023, một (hoặc hai) lớp N3 chạy trong 2023-2024 với tổng tiền tài trợ là hơn 1.3 tỷ đồng.

Tháng trước, 150 sinh viên đã đăng ký tham gia chương trình. Trong số 80 bạn đến phỏng vấn, Nhà trường dự kiến sẽ chọn ra 50 bạn tham gia Khóa 5 này. 

Mỗi khoá học sẽ có thời lượng là 500 giờ học trong vòng một năm. Thông thường, đối với chuẩn đầu ra N4 là sau khi học 9 tháng hoặc 1 năm. Các lớp học từ 18-21h hàng ngày tại Trung tâm Ngôn ngữ và Hỗ trợ trao đổi học thuật, ĐHBK Hà Nội.

Theo chia sẻ của PGS. Huỳnh Đăng Chính, Phó Hiệu trưởng Nhà trường: Chương trình liên kết đào tạo giữa Đại học Bách khoa Hà Nội - AIDEM trong 4 năm qua đã thực hiện và đạt được mục tiêu đặt ra là nâng cao năng lực cho sinh viên Bách khoa Hà Nội về Nhật ngữ, các kỹ năng mềm, kiến thức về kỹ thuật, văn hóa làm việc trong các doanh nghiệp Nhật Bản và tạo cơ hội thực tập cũng như việc làm cho các sinh viên ưu tú của Trường.

Trong 4 năm vừa qua, hơn 200 sinh viên đã viên tham dự chương trình này. Các bạn đã và đang được đào tạo các trình độ Nhật ngữ N5-N4-N3 và các khóa học về tác phong văn hóa trong công ty Nhật. Bên cạnh đó, sinh viên cũng được trang bị các kỹ năng mềm cần thiết cũng như được tạo điều kiện thực tập tại các công ty ở Nhật Bản.  

Bên cạnh đó, ký kết giữa Đại học Bách khoa Hà Nội – AIDEM góp phần hỗ trợ rất lớn cho sinh viên Trường trang bị đủ hành trang trước khi tốt nghiệp, đáp ứng được các điều kiện tuyển dụng của công ty Nhật Bản nói riêng và các công ty, doanh nghiệp quốc tế nói chung.

Năm 2019, Nhà trường và công ty AIDEM đã phối hợp tổ chức thành công chuyến thực tập 8 ngày tại Nhật Bản cho 10 sinh viên xuất sắc tham dự chương trình. Không may, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, hoạt động thực tập tai Nhật trong hai năm 2020 và 2021 đã không thực hiện được. 

PGS. Huỳnh Đăng Chính bày tỏ: “Tôi cũng rất hi vọng, hoạt động thực tập cho sinh viên Khóa 4, sẽ sớm được tổ chức trong năm nay, lấy lại tiếng vang của chương trình như đã đạt được thời điểm trước dịch bệnh Covid”.  

Hàng năm, chương trình liên kết đào tạo đều dành các suất học bổng khuyến khích cho 10-15 sinh viên top đầu của mỗi khóa. Các hoạt động tìm hiểu văn hóa, các cuộc thi ảnh, tìm hiểu nước Nhật cũng đã được lên kế hoạch thực hiện. 

Các khóa 1-2-3 của chương trình  đã kết thúc tốt đẹp, khoảng 30 sinh viên tham gia chương trình đã tìm được các công ty phù hợp tại Nhật Bản. Các sinh viên đã tốt nghiệp 2 năm đào tạo, đều chia sẻ sự cảm kích vì sự tận tâm, nhiệt tình hỗ trợ của công ty và Nhà trường, để các bạn có cơ hội phát triển, hoàn thiện bản thân ngoài các kiến thức đã học trên giảng đường.

Trong chiến lược phát triển hợp tác đối ngoại của Trường giai đoạn 2021-2025, phát triển hợp tác về hoạt động đào tạo, nghiên cứu và hỗ trợ ngôn ngữ, trao đổi học thuật với các trường đại học và doanh nghiệp nói chung và Nhật Bản nói riêng được xem là một nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Cho đến hiện tại, hơn 50 văn bản hợp tác đã được ký với các trường đại học và các công ty, tập đoàn lớn của Nhật Bản, như Toyota, Panasonic, Nissan...

Công ty Cổ phần AIDEM có trụ sở tại thành phố Tokyo, là một công ty rất có uy tín tại Nhật Bản trong các lĩnh vực quản lý dịch vụ đào tạo, tư vấn, quản lý nhân sự, hỗ trợ sinh viên mới tốt nghiệp, với 50 chi nhánh và khách hàng là khoảng 250.000 công ty trên toàn nước Nhật.

P.V


Ý kiến bạn đọc


Trực tiếp Bán kết FA Cup: Đại chiến Man City - Chelsea trên MyTV

(VnMedia) - Chính thức bị loại khỏi Champions League, Man City sẽ phải tập trung vào cuộc so tài rất được chờ đợi trước Chelsea tại Bán kết cúp FA. Trận cầu hấp dẫn giữa 2 đối thủ nhiều duyên nợ  sẽ được truyền hình MyTV trực tiếp gửi tới khán giả cuối tuần này.

Những gói cước 4G VinaPhone trả trước hấp dẫn không nên bỏ lỡ

(VnMedia) - Với gói cước 4G của VinaPhone, bạn sẽ thỏa sức lướt web, gọi điện nội mạng và ngoại mạng mà không lo về giá cả. Đặc biệt, chi phí rất hợp lý và phù hợp với mọi đối tượng.

Giá vàng lại đảo chiều tăng cao 

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (19/4) tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đã bật tăng hơn 12 USD/ounce sau phiên giảm sâu trước đó. Trong nước, giá vàng nhẫn tròn trơn vẫn đang duy trì ở dưới mức 77 triệu đồng/lượng.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hạn chế tiếp xúc giữa người dân, doanh nghiệp với hải quan

(VnMedia) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký văn bản yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan.

U23 Việt Nam khởi đầu thuận lợi tại giải châu Á 2024

(VnMedia) - Cú đúp của Vĩ Hào và pha lập công của Văn Tùng đã giúp U23 Việt Nam đánh bại U23 Kuwait với tỷ số 3-1 ở trận ra quân tại bảng D, giải U23 châu Á 2024.