TP HCM: Hàng chục Đảng viên và 3 tổ chức Đảng bị kỷ luật

0
0

Chiều 26/8, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM vừa thông báo đã thi hành kỷ luật đối với 17 Đảng viên, 3 tổ chức Đảng liên quan các vi phạm trong vụ Việt Á và Tổng công ty Công nghiệp Sài Gòn.

Theo đó, căn cứ vào kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn – Trách nhiệm hữu hạn một thành viên (viết tắt là TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV) nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các đảng viên có khuyết điểm, vi phạm tại TCT, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã thi hành kỷ luật 9 đảng viên có liên quan.

Cụ thể, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với ông Đào Công Năm - Bí thư Đảng ủy Cơ quan Văn phòng Đảng bộ, Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ TCT, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.

Song song đó, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM cũng đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với 7 đảng viên, gồm: Nguyễn Hoành Hoa - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; Nguyễn Ngọc Chính - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; Vũ Đức Dũng - nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, nguyên Phó Tổng Giám đốc TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; Đặng Ngọc Hùng - nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên, nguyên Phó Tổng Giám đốc TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; Vũ Lê Tùng - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; Trương Đức Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Hệ thống và Tái cơ cấu TCT, Trưởng Ban Kiểm soát TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; Nguyễn Văn Quế - nguyên Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM thi kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Viết Ba - nguyên Chi ủy viên Chi bộ Văn phòng 1 nhiệm kỳ 2019 - 2021, Đảng bộ Cơ quan Văn phòng TCT, nguyên Phó Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán TCT Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM xem xét, phê bình nghiêm khắc đối với 3 đảng viên, gồm: Phan Văn Thanh - nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị TCT Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV; Nguyễn Văn Mới - nguyên Ủy viên Hội đồng quản trị TCT Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV; Đỗ Thị Việt Nga - nguyên Thành viên Hội đồng thành viên TCT Công nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân.
Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã thi hành kỷ luật khiển trách đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với Ban Thường vụ Đảng ủy TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV nhiệm kỳ 2015 – 2020 và khai trừ ra khỏi Đảng đối với 3 đảng viên, gồm: Nguyễn Hoàng Anh - nguyên Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025, nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; Chu Tiến Dũng - nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, nguyên Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV; Đỗ Văn Ngà - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty, nguyên Kế toán trưởng, nguyên Thành viên không chuyên trách Hội đồng thành viên TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV.

“Các trường hợp này thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra, giám sát để một số cá nhân tại TCT Công nghiệp Sài Gòn – TNHH MTV có thiếu sót, sai phạm trong việc hợp tác, đầu tư góp vốn, thoái vốn, chuyển nhượng quyền mua cổ phần và thực hiện dự án không đúng quy định; vi phạm chế độ quản lý, sử dụng Quỹ khen thưởng cho người lao động, gây hậu quả nghiêm trọng, gây thất thoát tài sản của Nhà nước”, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM thông tin.

Liên quan vi phạm vụ Việt Á, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM đã thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với Đảng ủy Bệnh viện TP Thủ Đức và khiển trách đối với Đảng ủy Bệnh viện quận Bình Tân.

Đồng thời, UBKT đã khai trừ Đảng ông Nguyễn Minh Quân - Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức; cảnh cáo bà Nguyễn Lan Anh - Phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và bà Nguyễn Thị Cẩm Vân - Trưởng phòng tổ chức cán bộ Bệnh viện TP Thủ Đức; khiển trách bà Nguyễn Thị Ngọc - Phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức và ông Võ Tuấn Trường - Giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân.

Riêng ông Nguyễn Anh Nguyễn, Phó giám đốc Bệnh viện quận Bình Tân bị phê bình nghiêm khắc.

(Đại đoàn kết)

http://daidoanket.vn/tp-hcm-hang-chuc-dang-vien-va-3-to-chuc-dang-bi-ky-luat-5695061.html


Ý kiến bạn đọc


Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo 'nóng' việc thực hiện hóa đơn điện tử bản lẻ xăng dầu

(VnMedia) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Công điện gửi Tổng cục Quản lý thị trường và các Cục Quản lý thị trường tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thực hiện nghiêm quy định về hóa đơn điện tử đối với hoạt động kinh doanh, bán lẻ xăng dầu.

Giá vàng liên tục tăng mạnh mẽ, vượt đỉnh lịch sử

(VnMedia) - Chốt phiên giao dịch rạng sáng nay (28/3), giá vàng giao ngay tại thị trường New York đã tiếp tục tăng mạnh mẽ tới gần 42 USD/ounce lên mức kỷ lục. Trong khi đó, giá vàng miếng SJC cũng vọt lên trên mức 81 triệu đồng/lượng ở chiều bán khi chốt phiên làm việc cuối giờ chiều qua (28/3).

VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội: Nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống, tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...