- Một lực lượng gìn giữ hòa bình của NATO vừa tuyên bố họ “sẵn sàng can thiệp khi căng thẳng giữa Kosovo và Serbia leo thang".
![]() |
Thủ tướng Kosovo Albin Kurti (ngồi giữa) |
Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh lực lượng cảnh sát Kosovo cho biết họ đã đóng cửa hai cửa khẩu ở khu vực phía bắc bất ổn sau khi người Serbia địa phương phong tỏa các con đường và bắn đạn về phía lực lượng cảnh sát trong cuộc biểu tình. Người dân địa phương tức giận bởi lệnh bắt họ chuyển sang biển số xe Kosovo trong vòng hai tháng. Lệnh này đã khiến họ phát động các cuộc biểu tình.
Lực lượng Kosovo của NATO (KFOR) cho biết trong một tuyên bố rằng: “Nhiệm vụ của KFOR do NATO dẫn dắt là giám sát chặt chẽ và chuẩn bị sẵn sàng để can thiệp nếu sự ổn định trong khu vực bị đe dọa theo nhiệm vụ được đưa ra trong Nghị quyết 1244 của Liên Hợp Quốc năm 1999. KFOR sẽ áp dụng bất kỳ biện pháp nào cần thiết để giữ môi trường an ninh và an toàn ở Kosovo, phù hợp với nhiệm vụ của Liên Hợp Quốc.”
14 năm sau khi Kosovo tuyên bố độc lập, tách khỏi Serbia, khoảng 50.000 người Serbia sống ở phía bắc Kosovo vẫn sử dụng biển số xe và giấy tờ do chính quyền Serbia cung cấp, từ chối thừa nhận các thể chế của Kosovo. Kosovo đã được hơn 100 nước công nhận là một quốc gia độc lập như Serbia và Nga không công nhận.