Khởi tố nhóm thiếu niên mang hung khí, chạy mô tô tốc độ cao trên đường

0
0

 - Hai nhóm nam thanh niên có độ tuổi từ 15-17 mang theo giáo, kiếm, chai thủy tinh, điều khiển xe mô tô tốc độ cao trên các tuyến giao thông...

Công an TP Hải Phòng cho biết: Hồi 22 giờ ngày 13/8, Tổ công tác HP22 - CATP và Công an quận Kiến An nhận được tin báo của nhân dân về một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô mang theo nhiều hung khí di chuyển trên địa bàn, đã phối hợp chốt chặn tại khu vực ngã 5 Kiến An thuộc địa bàn phường Trần Thành Ngọ đồng thời vây ráp, bắt giữ các đối tượng.

Một số đối tượng quá khích đã có hành vi chống trả, ném chai thủy tinh, lao thẳng xe vào các Tổ công tác và cắn vào tay các chiến sĩ Công an nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã kiên quyết bắt giữ được một số tên; thu giữ 3 xe mô tô, 1 két đựng chai thủy tính, bên trong có 10 vỏ chai.

Tiến hành đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận là người của hai nhóm nam thanh niên có độ tuổi từ 15-17 (sinh từ năm 2003 đến 2007) cư trú trên địa bàn các huyện: Kiến Thụy, An Lão.

Hành vi của các đối tượng là hết sức nguy hiểm bởi không chỉ tập trung đông người, điều khiển xe mô tô tốc độ cao trên các tuyến giao thông mà còn sử dụng vũ khí là giáo, kiếm, chai thủy tinh. Khi gặp nhóm khác trên đường, chúng sẽ đua xe máy, ẩu đả gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Ngày 22/8, Cơ quan CSĐT-CATP đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 17 đối tượng trên về tội “Gây rối TTCC” gồm: Nguyễn ĐứcToàn, Trần Văn Lượng, Nguyễn Bá Thịnh, Trần Văn Giang, Phạm Thế Quang, Tăng Xuân Dương, Nguyễn Văn Cường, Lê Đức Thiện, Nguyễn Đăng Đạt, Nguyễn Văn Huy, Đỗ Minh Hiếu; Nguyễn Văn Mạnh, Đỗ Văn Đạt, Tăng Xuân Bắc, Bùi Đức Duy, Phạm Anh Quân, Phạm Vân Long.

Trong đó cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đạt, Nguyễn Văn Mạnh, Trần Văn Lượng, Lê Đức Thiện.

P.Mai


Ý kiến bạn đọc


Ngày mai (25/4), Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu bán vàng miếng SJC

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã có thông báo tiếp tục đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng gửi các tổ chức tín dụng doanh nghiệp tham gia đấu thầu vàng.

Lạm phát được dự báo sẽ tăng nhẹ lên 3,5% vào năm 2024

(VnMedia) – Ngân hàng Thế giới dự báo, lạm phát sẽ tăng nhẹ từ mức bình quân 3,2% năm 2023 lên 3,5% vào năm 2024. Trong khi đó, lạm phát CPI sẽ chững lại còn 3% trong năm 2025 và 2026, dựa trên kỳ vọng giá năng lượng và nguyên liệu sẽ ổn đinh.

4 thay đổi quan trọng về BHYT có hiệu lực từ 1/7/2024 người dân cần biết

(VnMedia) - Do liên quan đến sự điều chỉnh trong cải cách tiền lương nên có một số thay đổi về chính sách trong đó có BHYT kể từ ngày 1/7/2024.

Giải pháp an toàn thông tin toàn diện - Lá chắn trong kỷ nguyên số

(VnMedia) - Đây là chủ đề của buổi hội thảo vừa được VNPT VinaPhone Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức với sự tham gia của các diễn giả là những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực an toàn thông tin, an ninh mạng…

Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến

(VnMedia) - Hướng dẫn thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo.