Dự đoán điểm chuẩn một số trường Khối ngành Y dược

0
0

 - Theo dự đoán của các chuyên gia lĩnh vực sư phạm, năm nay, điểm chuẩn các trường khối ngành Y dược giảm nhẹ.

Phân tích phổ điểm, thầy Vũ Khắc Ngọc, giáo viên môn Hóa ở Hà Nội cho rằng, năm nay, điểm chuẩn các trường khối ngành Y dược giảm nhẹ, ngành hot khối kinh tế có thể tăng 0,5- 1 điểm. Với khối Kinh tế thì khó dự đoán hơn, do các trường dùng quá nhiều phương thức tuyển sinh khác nhau, và thí sinh lại không được xác nhận trúng tuyển sớm, do đó có thể có nhiều diễn biến khó lường.

“Theo tôi thì sẽ có sự phân hóa, các nhóm ngành hot, "thời thượng", được nhiều thí sinh quan tâm như Logistic, Kinh doanh/Kinh tế quốc tế, Kinh tế đối ngoại, Tài chính - Ngân hàng, ... sẽ có điểm chuẩn tương đương năm trước hoặc tăng rất nhẹ (chừng 0,25 - 0,5 đểm tùy trường), còn các ngành ít hot thì điểm chuẩn sẽ giảm nhẹ khoảng 0,5 - 1,0 điểm”- thầy Ngọc nhận định.

Cũng theo thầy Ngọc, nhiều trường Y hiện có những mã ngành xét tuyển kết hợp với chứng chỉ IELTS. Năm nay do thí sinh có nhiều thời gian chuẩn bị cho chứng chỉ tiếng Anh hơn nên độ chênh lệch điểm chuẩn giữa xét tuyển bằng điểm thi Tốt nghiệp và xét tuyển kết hợp với IELS sẽ thu hẹp lại, khả năng không lệch quá 1 điểm.

“Nhìn chung khối ngành Y Dược, điểm chuẩn nhiều khả năng sẽ giảm nhẹ, dao động trong khoảng 0,5 - 0,75 điểm”- thầy Ngọc nhận định.

Điểm chuẩn vào các trường khối Y, Dược: Có thể cao nhất hơn 28 điểm

Dự đoán điểm chuẩn trường ĐH Dược Hà Nội năm nay, thầy Ngọc cho rằng điểm chuẩn các ngành dao động từ 23,5 đến 26,5 tùy ngành.

Điểm chuẩn dự đoán như sau:

 

Dự đoán điểm chuẩn trường ĐH Y Dược TP.HCM năm nay, thầy Ngọc cho rằng điểm chuẩn các ngành dao động từ 21 đến 27,9 tùy ngành.

Điểm chuẩn dự đoán như sau:

 

Dự đoán điểm chuẩn trường ĐH Y Dược Huế năm nay, thầy Ngọc cho rằng điểm chuẩn các ngành dao động từ 16 đến 27,1 tùy ngành.

Điểm chuẩn dự đoán như sau:

 

Dự đoán điểm chuẩn trường ĐH Y Dược Thái Bình năm nay, thầy Ngọc cho rằng điểm chuẩn các ngành dao động từ 21 đến 27,3 tùy ngành.

Điểm chuẩn dự đoán như sau:

 

Dự đoán điểm chuẩn trường ĐH Y Hà Nội năm nay, thầy Ngọc cho rằng điểm chuẩn các ngành dao động từ 22,3 đến 28,35 tùy ngành.

Điểm chuẩn dự đoán như sau:

 
(tổng hợp)

Ý kiến bạn đọc


VNPT và hành trình bền bỉ vì Nhân tài Việt Nam

(VnMedia) - Nhân tài Đất Việt là Giải thưởng duy nhất do một Tập đoàn Kinh tế Nhà nước đồng tổ chức và tài trợ chính trong suốt gần 20 năm qua - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT).

Chỉ số ít tổ chức tại Việt Nam sẵn sàng đối phó với rủi ro về an ninh mạng ngày càng gia tăng

(VnMedia) - Chỉ có 6% tổ chức tại Việt Nam đạt được mức độ sẵn sàng ‘trưởng thành’ cần thiết để đối phó với những rủi ro về an ninh mạng ngày nay, theo Chỉ số Sẵn sàng An ninh mạng 2024 của Cisco.

Chuyển đổi số trong chi trả an sinh xã hội: Nhiều lợi ích thiết thực cho người dân

(VnMedia) - Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán thường xuyên nâng cấp hệ thống, tiện ích để cung ứng các nền tảng thanh toán liên thông, cho phép xử lý tức thời và vận hành 24/7 để đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp...

Bài học quan trọng từ vụ hack mật khẩu của Microsoft: Bảo mật mọi tài khoản!

(VnMedia) - Vụ hack vào Microsoft như một lời cảnh tỉnh cho các tổ chức ưu tiên triển khai bảo mật cho mọi tài khoản người dùng, nó cũng chỉ ra sự cần thiết của các biện pháp bảo vệ mật khẩu.

Thủ tướng: Có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo

(VnMedia) - Trao đổi, đối thoại với thanh niên về giải pháp thể chế, công nghệ để thực hiện đồng bộ cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cơ sở dữ liệu rất quan trọng với chuyển đổi số, có cơ sở dữ liệu lớn thì mới có trí tuệ nhân tạo.