- Tổng thống Vladimir Putin hôm qua (19/7) đã nhận được sự ủng hộ lớn từ Iran cho chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine khi Nhà lãnh đạo tối cao của Iran – ông Ali Khamenei công khai nói rằng phương Tây đang chống lại một nước Nga “độc lập và mạnh mẽ”.
![]() |
Tổng thống Vladimir Putin trong chuyến công du đến Iran |
Theo lời ông Khamenei, nếu Nga không đưa quân vào Ukraine, nước này sẽ phải đối mặt với một cuộc tấn công từ NATO sau này. Tuyên bố của Lãnh đạo tối cao Iran thể hiện đúng lập trường mà ông Putin đưa ra trước đây và nó cũng phản ánh mối quan hệ ngày càng thân thiết, gắn bó giữa Moscow và Tehran trong bối cảnh cả hai nước đều phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt hà khắc của phương Tây. Các nước thành viên NATO đã củng cố sự hiện diện quân sự ở Đông Âu và cung cấp cho Ukraine vũ khí để giúp nước này chống lại Nga.
“Nếu con đường tiếp tục mở ra cho NATO thì liên minh này sẽ không thừa nhận bất kỳ giới hạn hay ranh giới nào”, ông Khamenei đã nói như vậy với Tổng thống Putin. Nếu Moscow không hành động trước thì liên minh quân sự phương Tây sẽ “phát động một cuộc chiến tranh” để trả lại cho Ukraine bán đảo Crimea mà Nga đã tiến hành sáp nhập năm 2014, Nhà lãnh đạo tối cao của Iran cho biết thêm.
Trong chuyến công du nước ngoài thứ hai kể từ sau khi Nga phát động chiến dịch tấn công Ukrain hồi tháng Hai, Tổng thống Putin đã có cuộc gặp với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi và Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan để bàn về cuộc xung đột ở Syria. Ông chủ điện Kremlin cũng tận dụng chuyến đi này để thảo luận về một đề xuất được Liên Hợp Quốc ủng hộ liên quan đến vấn đề nối lại hoạt động xuất khẩu lúa mỳ của Ukraine nhằm tháo gỡ cuộc khủng hoảng lương thực thế giới.
Khi được hỏi liệu cuộc đàm phán với Ukraine để tìm một giải pháp chính trị có thể được nối lại hay không, Tổng thống Putin cho biết Nga biết ơn người đồng cấp Erdogan và các nhà trung gian quốc tế khác nhưng nhấn mạnh “chúng tôi thấy rằng giới chức Kiev không mong muốn điều đó”.
Chuyến công du tới Tehran có ý nghĩa mang tính biểu tượng đối với người dân Nga bởi nó thể hiện ảnh hưởng của Nga bất chấp việc nước này đang bị phương Tây cô lập. Chuyến đi của ông Putin diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden đến thăm Israel và Ả-rập Xê-út – hai đối thủ chính của Iran.
Từ Jerusalem và Jeddah, Tổng thống Biden đã kêu gọi Israel và các nước Ả-rập đẩy lùi ảnh hưởng của Nga, Trung Quốc và Iran trong bối cảnh ảnh hưởng của ba nước này đang tăng lên khi Mỹ được cho là đang rút dần khỏi khu vực.
Mong muốn của ông chủ Nhà Trắng là điều khó thực hiện. Israel vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Nga – một điều cần thiết khi mà Nga đang hiện diện ở Syria – nước láng giềng phía đông bắc của Israel và cũng là mục tiêu không kích thường xuyên của Israel. Ả-rập Xê-út và Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất đã từ chối bơm thêm dầu vượt quá kế hoạch đã được thông qua bởi liên minh năng lượng giữa hai nước này với Nga.
Với những gì đang diễn ra, có thể thấy rằng, chuyến công du của Tổng thống Putin đã diễn ra thành công khi Nga thắt chặt được quan hệ với Iran – kẻ thù của Mỹ, và tiếp tục mở rộng ảnh hưởng của Nga ở khu vực khi mà Moscow đang bị cô lập ở Châu Âu.