- Hungary cần mua thêm 700 triệu mét khối khí đốt tự nhiên trong năm nay để đảm bảo an ninh năng lượng và điều này “đơn giản là không thể” làm được nếu không có Nga, Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto hôm qua (21/7) đã thừa nhận như vậy.
![]() |
Ngoại trưởng hai nước Nga và Hungary |
Phát biểu tại thủ đô Moscow trong một cuộc họp báo chung với người đồng cấp Nga Sergey Lavrov, Ngoại trưởng Hungary cho biết “một số người có thể đưa ra những lời hứa trống rỗng và theo đuổi các giấc mơ” nhưng “thực tế không thể thay đổi”. “Dù muốn hay không, việc mua thêm khí đốt tự nhiên ở Châu Âu mà không có các nguồn lực từ Nga đơn giản là điều không thể”, Ngoại trưởng Hungary thừa nhận.”
Ông Szijjarto nhấn mạnh, mặc dù các kho dữ trự của nước ông đã đầy đủ “như mức trong thời gian bình thường” nhưng đây không phải là thời điểm bình thường nên Hungary cần thêm khí đốt để cảm thấy an toàn. Ngoại trưởng Hungary nhấn mạnh các cuộc đàm phán với Nga nên kết thúc càng sớm càng tốt khi mùa cần năng lượng chính thức bắt đầu vào ngày 15/10.
Ngoại trưởng Lavrov cho hay việc chính phủ Hungary yêu cầu mua thêm khí đốt từ Nga đang “được xem xét.”