- Liên minh Châu Âu (EU) không thể cấm khí đốt tự nhiên của Nga bởi bước đi này sẽ gây hại cho các thành viên của EU nhiều hơn Nga, Thủ tướng Áo Karl Nehammer hôm qua (28/7) cảnh báo.
![]() |
Thủ tướng Nehammer đã đưa là lời phát biểu trên trong chuyến thăm đến Vienna của Thủ tướng Hungary Viktor Orban.
“Các biện pháp trừng phạt phải tác động vào những đối tượng mà chúng nhắm tới chứ không được gây hại cho những lực lượng quyết định áp dụng các biện pháp đó”, ông Nehammer cho hãng tin AP của Áo biết.
Một lệnh cấm nhằm vào các nguồn cung cấp khí đốt từ Nga - một ý tưởng đang được tuyên truyền trong EU kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự ở Ukraine - sẽ dẫn tới hiệu ứng domino ở châu Âu, Thủ tướng Áo cho hay.
“Lập trường của Áo là lệnh cấm vận khí đốt của Nga là điều không thể. Không chỉ bởi vì Áo phụ thuộc vào khí đốt của Nga, nền công nghiệp của Đức cũng phụ thuộc vào khí đốt của Nga và nếu nguồn cung bị sụp đổ thì nền công nghiệp Áo cũng sẽ sụp đổ và chúng ta sẽ phải đối mặt với tình trạng thất nghiệp hàng loạt”, Thủ tướng Nehammer cho hay.