- Các nước thành viên của Liên minh Châu Âu (EU) vừa nhất trí với một kế hoạch khẩn cấp về việc tình nguyện giảm tiêu thụ khí đốt như là một cách giảm sự lệ thuộc của liên minh này vào nguồn cung cấp khí đốt từ Nga và chuẩn bị cho kịch bản chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu từ Nga, hãng tin dpa của Đức hôm nay (26/7) dẫn các nguồn tin cho biết.
![]() |
Kế hoạch khẩn cấp đã đưa ra con số cắt giảm tiêu thụ tự nguyện là 15% từ tháng 8/2022 đến tháng 3/2023.
Bộ trưởng Năng lượng của các nước thành viên EU hôm nay sẽ tham dự một cuộc họp bất thường của Hội đồng Năng lượng EU. Cuộc họp này sẽ tập trung vào việc đạt được một thỏa thuận chính trị đối với một kế hoạch gọi là “Tiết kiệm Khí đốt cho một Mùa đông An toàn".
Hồi tuần trước, Ủy ban Châu Âu đã đề xuất một quy định mới về việc cùng giảm tiêu thụ khí đốt trên toàn khối như một cách giảm sự phụ thuộc vào nguồn khí đốt nhập khẩu và chống chọi với sự leo thang về giá cả năng lượng. Mục tiêu cắt giảm 15% ban đầu sẽ được thực thi từ 1/8/2022 và kéo dài đến 31/3/2023. Con số cắt giảm này sẽ giúp EU tiết kiệm được tới 45 tỉ mét khối khí đốt. Ban đầu, con số cắt giảm trên sẽ là tự nguyện nhưng nếu mục tiêu không đạt được thì nó có thể là một sự bắt buộc. Đề xuất trên của Ủy ban Châu Âu sẽ có hiệu lực sau khi được đa số các nước thành viên EU phê chuẩn.
Hiện tại, có một số nước không ủng hộ kế hoạch trên gồm Italy, Ba Lan, Hungary, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Tây Ban Nha.