- Ukraine hôm qua (23/6) đã nhận được lô Hệ thống Pháo Phản lực Cơ động Cao M142 (HIMARS) đầu tiên từ Mỹ. Đây là vũ khí mà Ukraine đã chờ đợi từ lâu. Giới chức quân sự Kiev đã nhiều lần đề nghị được cung cấp HIMARS để ngăn chặn các lực lượng Nga.
![]() |
"Mùa hè sẽ nóng đối với lực lượng chiếm đóng Nga. Và sẽ là mùa hè cuối cùng cho một số họ”, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov hôm qua đã nói như vậy.
Hệ thống vũ khí HIMARS sẽ giúp các lực lượng Ukraine có thể tấn công các đơn vị pháo binh của Nga từ khoảng cách 45 đến 50 dặm (từ 72 đến 80km). Trước khi nhận được các hệ thống HIMARS, Ukraine đã được phương Tây cung cấp máy bay không người lái, tên lửa chống tăng Javelin, tên lửa phòng không Stinger, các phương tiện chiến thuật và hàng nghìn vũ khí hạng nhẹ.
Sau khi Mỹ thông cáo cung cấp 4 hệ thống HIMARS cho Ukraine hồi đầu tháng này, Tổng thống Putin đã cảnh báo phương Tây rằng Nga sẽ tấn công vào các mục tiêu mới ở Ukraine.
Hôm 22/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Yuri Shvytkin đã thẳng thừng cảnh báo: “Các bạn cần phải hiểu rằng chúng tôi phải đáp trả mạnh mẽ. Theo ý kiến của tôi, hiện tại, phản ứng cũng nên diễn ra ở các nước cung cấp vũ khí. Và không chỉ phá hủy cơ sở hạ tầng.. mà tôi cho rằng còn có cả trung tâm ra quyết định chính là Đại sứ quán Mỹ. Tôi cho rằng sớm hay muộn nó sẽ trở thành mục tiêu của Lực lượng Vũ trang Nga."