- Bắc Kinh, không giống như Mỹ, đang tìm kiếm hòa bình ở Ukraine và chính người dân mới là người quyết định ai “đứng về bên chính nghĩa của lịch sử”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin hôm qua (16/6) cho biết, phản bác lại chỉ trích trước đó của Washington về lập trường của Trung Quốc đối với cuộc xung đột ở Ukraine.
![]() |
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Wang Wenbin |
Trung Quốc đã bị Mỹ chỉ trích gay gắt vì từ chối không lên án cuộc tấn công của Nga vào Ukraine, cũng như mối quan hệ hợp tác giữa Bắc Kinh và Moscow. Hôm 15/6, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Bắc Kinh “vẫn sát cánh bên Nga….tuyên truyền cho Nga…. phủ nhận những vụ thảm sát của Nga ở Ukraine” trước khi nói rằng “những nước mà sát cánh với Tổng thống Vladimir Putin sẽ không tránh khỏi việc phải nhận ra chính họ đứng ở bên sai trái trong lịch sử.”
Phản bác lại lời chỉ trích trên, ông Wang Wenbin cho biết: “trong vấn đề Ukraine, Trung Quốc luôn đánh giá một cách độc lập tình hình trên cơ sở bối cảnh lịch sử và giá trị của vấn đề. Chúng tôi luôn đứng về phía hòa bình và công lý”.
Phát ngôn viên Wang sau đó so sánh chính sách đối ngoại của Trung Quốc với Mỹ và kết quả so sánh không đứng về phía Washington. Theo đó, ông Wang nói rằng, trong khi Mỹ thúc đẩy chính sách bành trướng của NATO về phía đông và đưa xung đột “trở lại Châu Âu” thì Trung Quốc luôn cam kết với đối thoại và hợp tác.