- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg vừa lên tiếng thừa nhận ông không chắc chắn được về việc liệu liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương có thể vượt qua được sự phản đối của Thổ Nhĩ Kỳ để kết nạp hai nước Phần Lan và Thụy Điển làm thành viên.
![]() |
Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg |
Hai quốc gia Bắc Âu hồi tháng Năm đã cùng nhau nộp đơn xin gia nhập vào liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu với lý do lo ngại về tình hình an ninh của họ trong bối cảnh Nga tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine.
NATO hy vọng sẽ nhanh chóng kết nạp hai thành viên mới nói trên nhưng Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết phản đối. Ankara yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển phải chấm dứt việc “chứa chấp” các thành viên của Đảng Lao động người Kurd (PKK) ly khai đồng thời chấm dứt việc áp đặt lệnh cấm vận vũ khí đối với Thổ Nhĩ Kỳ.
Trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Politico mới đây, Tổng thư ký NATO Stoltenberg đã được hỏi rằng liệu ông có cảm thấy ông đang “bị Thổ Nhĩ Kỳ giữ làm con tin” bởi NATO cần phải nhận được sự ủng hộ của tất cả 30 nước thành viên nếu muốn kết nạp một nước mới. Ông Stoltenberg đã trả lời rằng: “Chúng tôi có một hệ thống mà ở đó dựa vào sự đồng thuận. Đó là cách chúng tôi ra quyết định trong NATO. Thường xuyên xảy ra việc một hoặc một vài thành viên không đồng ý với phần còn lại và sau đó chúng tôi cần phải vượt qua chuyện đó”.