- Tổng thống Vladimir Putin hôm qua (29/6) tuyên bố Nga sẽ đáp trả nếu NATO triển khai quân và cơ sở hạ tầng ở Phần Lan, Thụy Điển sau khi hai nước này gia nhập liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu.
![]() |
Tổng thống Nga Vladimir Putin |
"Với Phần Lan và Thụy Điển, chúng tôi không gặp vấn đề mà chúng tôi có với Ukraine. Họ muốn gia nhập NATO, hãy cứ tiến hành. Tuy nhiên, họ phải hiểu rằng trước đây không có mối đe dọa nhưng hiện tại, nếu các lực lượng quân sự và cơ sở hạ tầng được triển khai ở đó, chúng tôi sẽ phải đáp trả và tạo ra những mối đe dọa tương tự cho các khu vực lãnh thổ mà từ đó tạo ra mối đe dọa cho chúng tôi”, Tổng thống Putin đã cảnh báo như vậy trên đài truyền hình Nga sau khi có các cuộc hội đàm với giới lãnh đạo khu vực ở Turkmenistan.
Ông Putin cho biết, mối quan hệ giữa Moscow với Helsinki và Stockholm xấu đi sau khi họ gia nhập NATO là điều không tránh khỏi. "Mọi thứ đang ổn giữa chúng tôi nhưng hiện tại có thể có một số căng thẳng và chắc chắn sẽ có căng thẳng. Đó là điều không tránh khỏi nếu có mối đe dọa đối với chúng tôi”, Tổng thống Putin nói.
Những phát biểu trên được ông Putin đưa ra một ngày sau khi Thổ Nhĩ Kỳ hủy bỏ việc phản đối đối với nỗ lực gia nhập NATO của Phần Lan và Thụy Điển sau khi ba nước này đạt được thỏa thuận về việc bảo vệ an ninh của nhau.