- Washington hiểu rằng các biện pháp trừng phạt Nga sẽ có hậu quả đối với Mỹ, khiến giá nhiên liệu tăng cao, Tổng thống Joe Biden mới đây đã thừa nhận như vậy.
![]() |
Phát biểu tại Nhà Trắng hôm 22/6, Tổng thống Biden đổ lỗi cho Nga về giá nhiên liệu tăng vọt ở Mỹ, nói rằng người Mỹ và phần còn lại của thế giới sẽ phải trả một cái giá cho việc sát cánh ủng hộ Ukraine.
“Chúng tôi cắt đứt nguồn dầu mỏ của Nga vào Mỹ, và các đối tác của chúng ta ở Châu Âu cũng làm như vậy, dù biết rằng chúng ta sẽ phải chứng kiến giá khí đốt tăng cao”, ông Biden cho hay đồng thời nói rằng Quốc hội Mỹ đã gần như đồng thuận ủng hộ cho lệnh cấm dầu mỏ “dù biết rất rõ cái giá của việc này”.
Giá xăng dầu ở Mỹ hiện đã tăng vọt lên gần 5 USD/1 galông xăng, so với gần 3 USD/1 galông xăng cách đây một năm. Theo ông Biden, chính phủ Mỹ đang làm tất cả những gì có thể để “giảm ảnh hưởng này”.