- Vilnius sẵn sàng mở rộng danh sách các hàng hóa bị cấm trung chuyển qua nước này đến vùng Kaliningrad của Nga nếu Liên minh Châu Âu áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Moscow, Tổng thống Lithuania Gitanas Nauseda hôm qua (22/6) đã tuyên bố như vậy. Lithuania cũng sẵn sàng đối mặt với bất kỳ biện pháp trả đũa nào mà Nga tung ra, ông Nauseda cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn.
![]() |
“Chúng tôi đã sẵn sàng và chúng tôi đã chuẩn bị để đối mặt với các hành động thù địch từ phía Nga, ví dụ như việc ngắt kết nối với hệ thống điện BRELL và các đòn trả đũa khác”, Nhà lãnh đạo Lithuania cho hay.
Tổng thống Nauseda nhấn mạnh rằng biện pháp hạn chế trung chuyển hàng hóa không phải là một động thái mang tính chủ quyền của Lithuania mà chỉ là việc thực thi các biện pháp trừng phạt mà EU tung ra nhằm vào Moscow vì cuộc xung đột ở Ukraine. “Chúng tôi cảm thấy cần ủng hộ Liên minh Châu Âu bởi đây là quyết định được đưa ra bởi EU”, ông Nauseda cho biết đồng thời nói thêm rằng nước ông sẵn sàng mở rộng danh sách các hàng hóa bị cấm nếu liên minh áp đặt các biện pháp trừng phạt mới nhằm vào Nga.
Những phát biểu trên chắc chắn sẽ khiến Nga tức giận. Trước đó, giới chức Nga đã lên án mạnh mẽ hành động của Vilnius, miêu tả động thái của nước này như một “sự phong tỏa kinh tế” đối với Kaliningrad. Đó là hành động vi phạm các nghĩa vụ quốc tế của Lithuania trong việc đảm bảo trung chuyển hàng hóa mà không có gián đoạn đến cho khu vực Kaliningrad. Phát ngôn viên điện Kremlin hồi đầu tuần này đã nói rằng việc Vilnius không cho trung chuyển hàng hóa qua nước này đến Kaliningrad là “điều chưa từng có trong tiền lệ” và “vi phạm mọi thứ”.