- Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm qua (29/6) đã nói với các phóng viên rằng việc tăng chi tiêu quân sự và tăng số lượng binh sĩ triển khai ở Đông Âu kể từ năm 2014 được tiến hành để đề phòng xảy ra một cuộc xung đột với Nga.
![]() |
Phát biểu sau một cuộc họp giữa các nước thành viên NATO và các nước đối tác ở Madrid, Tổng thư ký Stoltenberg cáo buộc Nga “sử dụng vũ lực ở vùng Donbass miền đông từ năm 2014” bất chấp thực tế là các lực lượng Kiev đã bắn phá một loạt thành phố ở khu vực kể từ khi vùng Donetsk và Lugansk tuyên bố độc lập khỏi Ukraine vào năm đó.
Tuy nhiên, Tổng thư ký NATO Stoltenberg nói rằng liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã quyết định từ năm 2014 về việc bắt đầu tăng cường lực lượng ở Đông Âu.
“Thực tế là chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó từ năm 2014,” ông Stolgenberg nói. “Đó là lý do chúng tôi tăng cường sự hiện diện ở khu vực phía đông của liên minh, và đó là lý do tại sao liên minh NATO bắt đầu tăng cường chi tiêu quốc phòng cũng như tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của chúng tôi.”
















