- Kho vũ khí của Ba Lan đã trống rỗng vì viện trợ quân sự cho Ukraine và Ba Lan cần các đồng minh phương Tây bù đắp số vũ khí đã cung cấp cho Kiev, Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda hôm qua (13/6) đã nói như vậy với giới tướng lĩnh trong nước.
![]() |
| Ảnh minh họa |
“Chúng ta mong chờ những chỗ thiếu hụt đó sẽ được lấp đầy trở lại trong khuôn khổ cơ chế hỗ trợ đồng minh”, Tổng thống Duda cho biết. Ba Lan là nhà cung cấp vũ khí hạng nặng hàng đầu cho Ukraine, trong đó có hàng trăm xe tăng, đạn pháo và các thiết bị khác, ông Duda nói thêm.
Viện trợ quân sự của Ba Lan còn bao gồm hàng trăm ngàn băng đạn, máy bay không người lái và bệ phóng phòng không. Theo Tổng thống Duda, Warsaw đã nhanh chóng hành động để đáp ứng các nhu cầu của Ukraine trên chiến trường, riêng viện trợ quân sự lên tới khoảng 1,7 tỉ USD, sau khi Nga phát động chiến dịch tấn công vào Ukraine hồi tháng Hai. Có thể mất vài năm để thay thế số vũ khí đó”, Tổng thống Duda nói thêm.
“Vì thế, chúng ta bây giờ sẽ đề nghị tất cả các đồng minh của chúng ta, đặc biệt là các đồng minh lớn, cung cấp cho chúng ta các thiết bị - những thiết bị đó không nhất thiết phải là mới. Chúng ta viện trợ các thiết bị đã qua sử dụng, vì thế chúng ta cũng có thể chấp nhận các thiết bị đã qua sử dụng miễn là điều đó phần nào bù đắp cho những gì chúng ta đã mất theo một cách chúng ta thấy hợp lý và rõ ràng”, ông Duda nói.
















