- Một tòa án ở Ukraine hôm qua (23/5) đã phát lệnh bắt giữ vắng mặt cựu Tổng thống Viktor Yanukovych, cáo buộc ông tội phản quốc vì một thỏa thuận ông này ký năm 2010 cho phép kéo dài việc Nga thuê các căn cứ hải quân ở Crimea.
![]() |
| Cựu Tổng thống Viktor Yanukovych và Tổng thống Putin |
Thỏa thuận được biết đến với các tên Hiệp ước Kharkiv cho phép Nga duy trì Hạm đội Biển Đen ở cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea.
Ông Yanukovych – người trốn sang Nga năm 2014 sau làn sóng biểu tình rầm rộ, đã bị tuyên án vắng mặt 13 năm tù giam vì tội phản quốc. Vụ kết án này có liên quan đến một bức thư ông này gửi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 1/3/2014, trong đó ông Yanukovych yêu cầu Tổng thống Putin sử dụng quân đội và lực lượng cảnh sát Nga để khôi phục lại trật tự ở Ukraine.
Cựu Tổng thống Yanukovych chưa bình luận gì về các thông tin trên. Trước đó, ông này phủ nhận mọi cáo buộc nhằm vào ông.
Văn phòng Tổng chưởng lý Ukraine cho biết, một tòa án ở Kiev hôm qua đã phát lệnh bắt giữ ông Yanukovych bởi Hiệp ước Kharkiv cho phép Nga tăng số lượng quân triển khai đến Ukraine và sau đó, chiếm rồi sáp nhập bán đảo Crimea năm 2014.
















