- Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã tỏ ra hoài nghi về các biện pháp trừng phạt hà khắc mà EU đang áp đặt lên Nga, so sánh các biện pháp này với một quả bom nguyên tử có thể gây phản tác dụng, dẫn đến một cuộc khủng hoảng lương thực và tình trạng di cư ồ ạt trong chính Châu Âu.
![]() |
Thủ tướng Hungary Viktor Orban |
Trong cuộc gặp với Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tại Hội chợ Nông nghiệp Quốc tế ở Novi Sad ngày hôm qua (21/5), Thủ tướng Orban đã nói rõ rằng, Budapest không đồng ý với các quyết định được đưa ra ở Brussels liên quan đến các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga. Thủ tướng Orban nói rằng các biện pháp trừng phạt đó có thể gây tổn hại đến Hungary, dẫn đến giá cả leo thang và làm suy yếu nền kinh tế Hungary.
Ông Orban tiếp tục miêu tả “việc áp dụng các biện pháp trừng phạt chống lại Nga giống như một quả bom nguyên tử” bởi chúng có thể dẫn tới tình huống khi mà Hungary sẽ “không thể cung cấp đủ lương thực cho người dân”. Ngoài ra, theo ông Orban, những diễn biến gần đây có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng di cư mới.
Nhà lãnh đạo của Hungary cảnh báo về “một mùa đông khó khăn” ở phía trước bởi “chúng ta đang có tỉ lệ lạm phát tăng vọt, giá cả tăng cao, nạn đói đang bùng lên ở nhiều khu vực của thế giới và chúng ta đang có một cuộc chiến tranh ở Ukraine.”