- Sau các cuộc gặp gỡ ở Ankara ngày hôm qua (25/5), phát ngôn viên chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin đã nói với các phóng viên rằng chính phủ của ông sẽ không cho phép Thụy Điển và Phần Lan gia nhập vào liên minh NATO cho đến khi những lo ngại về an ninh “cụ thể” của Thổ Nhĩ Kỳ liên quan đến khủng bố và các biện pháp trừng phạt được đáp ứng.
![]() |
Ông Kalin còn nói thêm rằng Ankara sẽ không vội đi đến một thỏa thuận trước khi có cuộc họp tiếp theo của NATO.
Các phái đoàn từ Thụy Điển và Phần Lan đã có cuộc gặp với những người đồng cấp ở Ankara trong 5 giờ đồng hồ sau khi hai nước cùng nhau nộp đơn xin gia nhập liên minh quân sự NATO hồi tuần trước. Việc gia nhập NATO đòi hỏi phải được sự thông qua của toàn bộ 30 quốc gia thành viên và Thổ Nhĩ Kỳ đe dọa sẽ ngăn chặn tiến trình kết nạp hai thành viên mới này trừ khi hai nước phải diệt trừ các nhóm mà Ankara coi là khủng bố.
“Nếu không giải quyết các quan ngại về an ninh của Thổ Nhĩ Kỳ thì bất kỳ sự mở rộng NATO nào đều không thể được thực hiện”, ông Kalin đã nhấn mạnh như vậy tại cuộc họp báo sau các cuộc đối thoại. “NATO là một tổ chức an ninh”, ông Kalin tuyên bố đồng thời nói thêm rằng điều này có nghĩa là liên minh NATO nên đảm bảo rằng “các lo ngại về an ninh của các nước thành viên đều phải được xử lý một cách công bằng.”